Biên giới Hàn-Triều: Hàn Quốc dồn dập triển khai lính bắn tỉa, drone ảnh nhiệt, quyết diệt sạch... lợn rừng

Tất Đạt |

Lo ngại dịch tả lợn lây lan xuyên biên giới hai nước, Hàn Quốc đã cử một nhóm xạ thủ đi tiêu diệt lợn hoang xuất hiện ở khu vực này.

Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Hàn Quốc đang triển khai lính bắn tỉa tới khu phi quân sự (DMZ) giữa biên giới với Triều Tiên để bắn hạ tất cả những con lợn hoang xuất hiện tại khu vực. Đây được cho là biện pháp nhằm đề phòng dịch tả lợn châu Phi bùng phát xuyên quốc gia.

Cùng với các xạ thủ bắn tỉa, các thợ săn bản địa và drone trang bị thiết bị ảnh nhiệt để xác định vị trí và theo dấu lợn hoang cũng có mặt tại khu vực.

Đoàn xạ thủ sẽ tập trung hoạt động tại khu vực miền bắc Seoul và Incheon. Đây là nơi người dân phát hiện 5 con lợn hoang chết vì dịch bệnh. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho thấy kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi - hiện là loại bệnh có tính truyền nhiễm rất cao và không có phương pháp chữa trị. Tuy nhiên, bệnh này không gây hại cho con người.

Biên giới Hàn-Triều: Hàn Quốc dồn dập triển khai lính bắn tỉa, drone ảnh nhiệt, quyết diệt sạch... lợn rừng - Ảnh 1.

Công tác dập dịch tả lợn tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Vụ bùng phát dịch gần đây nhất đã được ghi nhận tại Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái và dịch bệnh đã lan sang các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ thông báo có đúng một trường hợp bùng phát dịch duy nhất ở gần biên giới Trung Quốc vào hồi tháng 5. 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) lo ngại rằng Bình Nhưỡng đã không cung cấp đủ thông tin về tình trạng dịch bệnh ở nước này.

Chính quyền Hàn Quốc đã đề nghị giúp Triều Tiên kiểm soát và tiêu diệt dịch tả nhưng chưa nhận được phản hồi. Bình Nhưỡng không đưa ra thêm bất kì thông báo chính thức nào về vụ việc.

14 trang trại Hàn Quốc ở sát khu vực biên giới với Triều Tiên đã thông báo lại các trường hợp dịch bệnh từ giữa tháng 9. Chính quyền Hàn Quốc đã thiết lập vùng cấm vận chuyển lợn ở một số khu vực để ngăn dịch bệnh lây lan. 

Một số giả thuyết cho rằng lợn hoang nhiễm virus tả châu Phi ở Triều Tiên có thể đã lây bệnh sang một số trang trại ở Hàn Quốc.

Được biết, Seoul đã thông báo kế hoạch tiêu diệt lợn bệnh cho Triều Tiên.

"Nhằm phòng ngừa tai nạn và những rủi ro xảy ra khi Hàn Quốc sử dụng đạn, chúng tôi đã thông báo cho Triều Tiên về quyết định tiêu diệt lợn bệnh," một quan chức Seoul nói với Yonhap.

Truyền thông tại Triều Tiên không nhắc gì tới dịch tả lợn trong nước, mặc dù có những báo cáo cho rằng virus tả đã tấn công rất nhiều khu vực và hoàn toàn không thể kiểm soát. 

Thịt lợn chiếm tới 80% lượng protein được tiêu thụ bởi người Triều Tiên và sự thiếu hụt thịt lợn có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe và đời sống của người dân nước này. Các cơ quan nước ngoài dự báo sản lượng lương thực ở Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng mưa thấp hơn trung bình. Khoảng 40% dân số Triều Tiên cần trợ cấp lương thực khẩn cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại