HLV Nguyễn Thành Vinh: "Indonesia quá yếu, Công Phượng, Văn Toàn dư sức phá dớp cho VN"

Linh Đan T/H (Ảnh: Đoàn Ca) |

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để chấm dứt 20 năm không thắng được Indonesia ở một giải đấu chính thức.

Nếu không tính các trận giao hữu, chiến thắng gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia đã diễn ra từ bán kết SEA Games 1999 với tỉ số 1-0 (Hồng Sơn ghi bàn thắng duy nhất). Chính vì vậy, người hâm mộ nước nhà đang rất kỳ vọng vào việc HLV Park Hang-seo và các học trò có thể kết thúc chuỗi thành tích kém vui của bóng đá Việt Nam khi đối đầu với Indonesia ở cấp độ ĐTQG (thua 3, hòa 4).

Và trên thực tế, đây chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để ĐT Việt Nam làm được điều này. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, có thể khẳng định vào lúc này, Indonesia yếu hơn hẳn so với Việt Nam. Ông phân tích:

"Indonesia ba trận vừa qua đá sân nhà hay sân khách đều thua cả, thủng lưới tới 11 bàn. Điều đó cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng này chơi không hề tốt. Trong khi đó, những phương án tấn công mà Indonesia triển khai cũng thiếu sắc nét. Tôi xem trận đấu của họ với UAE và thực sự không nhìn thấy Indonesia có đường nét gì rõ ràng cả, để rồi thua đến 0-5.

Bởi vậy có thể nói ở thời điểm hiện tại, Indonesia yếu hơn hẳn so với Việt Nam. Nhìn vào cục diện bảng đấu cũng có thể thấy rõ điều này. Cùng đá với Thái Lan và Malaysia thì Việt Nam có 4 điểm, còn Indonesia trắng tay cả hai trận".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Indonesia quá yếu, Công Phượng, Văn Toàn dư sức phá dớp cho VN - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang thể hiện được bản lĩnh trước các đối thủ ở bảng G.

Thậm chí, vị HLV người Nghệ An còn cho rằng hàng công của tuyển Việt Nam với những Công Phượng, Văn Toàn hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Indonesia.

"Có thể thấy, so với một Indonesia nhiều chuệch choạch thì các học trò của ông Park rõ ràng rất hiểu nhau, thi đấu sắc nét và đa dạng.

Về mặt phòng ngự, sự chắc chắn mà HLV Park Hang-seo xây dựng là điều không cần phải bàn cãi. Trong khi trên hàng công, ĐT Việt Nam vẫn luôn có nhiều nhân tố thay phiên nhau có thể tỏa sáng để ghi bàn. Nếu như ông Park vẫn giữ nguyên bộ ba tấn công như ở trận gặp Malaysia, tôi tin rằng cả Văn Toàn và Công Phượng đều có thể xé lưới Indonesia".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Indonesia quá yếu, Công Phượng, Văn Toàn dư sức phá dớp cho VN - Ảnh 2.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giao đảm nhận vị trí trung phong.

Quan trọng nhất, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng sự thiếu vắng Tuấn Anh không phải điều gì quá nghiêm trọng với ĐT Việt Nam ở trận đấu này.

"Tuấn Anh không thi đấu được nhưng tôi nghĩ cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng đâu. HLV Park Hang-seo vốn đã nói đội tuyển luôn chuẩn bị những phương án để thay thế rồi. 

Lâu lắm rồi Việt Nam không thắng được Indonesia ở một giải chính thức và hi vọng rằng những tính toán của ông Park sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để chúng ta giành được trọn vẹn 3 điểm tại Bali".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Indonesia quá yếu, Công Phượng, Văn Toàn dư sức phá dớp cho VN - Ảnh 3.

Quang Hải có thể sẽ được thầy Park kéo về đá ở giữa sân.

Cuối cùng, dù đánh giá cao Việt Nam tuy nhiên HLV Nguyễn Thành Vinh cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ không được phép chủ quan. Theo ông, Indonesia giờ đây đã vào đến bước đường cùng và chắc chắn họ sẽ nhập cuộc với tinh thần và lối chơi đầy quyết liệt.

"Nói gì thì nói thì về mặt tâm lý khi một đội bóng đã thua đến 3 trận liên tiếp, cầu thủ chắc chắn sẽ có những ức chế nhất định. Có điều, đây cũng là trận đấu để Indonesia níu kéo lại hi vọng nên họ sẽ nhập cuộc với quyết tâm lớn và chắc chắn sẽ chơi đầy quyết liệt.

ĐT Việt Nam dù ở cửa trên nhưng cũng không được phép chủ quan. Đây sẽ yếu tố cần thiết mà các tuyển thủ Việt Nam phải nắm bắt được, qua đó có những chuẩn bị phù hợp trước khi ra sân".

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/10 trên sân Kapten I Wayan Dipta tại đảo Bali.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại