Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp "cành vàng lá ngọc", Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng "khủng" không kém

ERI |

Thành công trong giới giải trí nhưng cũng đồng thời có nền tảng gia đình hơn người, những mỹ nhân Vbiz này luôn khiến dân tình phải trầm trồ không chỉ bởi nhan sắc mà còn cả trí tuệ, khí chất.

Nhắc đến những người nổi tiếng trong showbiz, công chúng chỉ thường chú ý đến ngoại hình, chuyện đời tư, tình cảm hay những điểm sáng trong sự nghiệp của họ. Vì vậy mà không ít người đã bất ngờ khi biết được có những mỹ nhân Việt sở hữu gia thế khiến ai nghe tới cũng phải trầm trồ.

Siêu mẫu Hà Anh

Hà Anh là một trong những biểu tượng gợi cảm của showbiz Việt. Không chỉ là cái tên đình đám trong làng thời trang mà chân dài Hà Thành còn gây ấn tượng trong mắt công chúng bởi sự sắc sảo, thông minh và những phát ngôn "chất".

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 1.

Hà Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành và gia giáo. Từ thời ông cố ngoại của Hà Anh là Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhu đã từng làm quan đến chức Hàn lâm viện, Đốc học Quảng Ninh, giáo sư môn Hán Văn của Viện Đại học Huế.

Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Bố của Hà Anh là họa sĩ thiết kế phim truyện và mẹ là nhà báo, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Võ Lệ Hà.

Bản thân Hà Anh cũng là người đẹp nổi tiếng có học lực xuất sắc. Hà Anh sau khi tốt nghiệp trường chuyên đình đám nhất Hà Nội thì đã nhận học bổng của trường quý tộc Broomsgrove School (Anh Quốc) và Đại học Reading rồi Học viện Âm nhạc London.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 2.

Tuy nhiên, về sau cô lại theo đuổi con đường trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh nóng bỏng, táo bạo hoàn toàn khác với truyền thống gia đình.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 3.

Siêu mẫu Lan Khuê

Lan Khuê trước nay vẫn nổi tiếng là người đẹp có thần thái sang trọng, cách ứng xử nhẹ nhàng, tinh tế, mang khí chất của một tiểu thư xuất thân gia giáo. Và đúng như vậy, tất cả các thành viên trong gia đình Lan Khuê đều là giáo sư, tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng ở Sài Gòn.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 4.

Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Trong khi đó, bố mẹ và cô ruột của Lan Khuê đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM.

Trước khi trở thành siêu mẫu, Lan Khuê được kỳ vọng sẽ nối nghiệp truyền thống giảng dạy của gia đình. Mặc dù từng là một sinh viên xuất sắc, thành tích học tập cao nhưng cuối cùng Lan Khuê vẫn quyết định đi theo đam mê với nghề mẫu và đạt thành công rực rỡ như hiện tại.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 5.
Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 6.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, xuất thân trong một gia đình "trâm anh thế phiệt" và được mệnh danh là "Hoa hậu có xuất thân khủng nhất".

Ông ngoại cô là nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông nội là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc. Bố của Hà Kiều Anh là một kỹ sư có tiếng còn mẹ cô lại là một doanh nhân "quyền lực" không vừa lúc bấy giờ.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 7.

Gia thế như mơ nhưng từ nhỏ Hà Kiều Anh đã không được sống trọn trong tình yêu gia đình vì bố mẹ ly hôn từ năm cô 5 tuổi. Hà Kiều Anh theo mẹ vào TP.HCM sinh sống, cuộc sống của hai mẹ con cô cứ êm đềm diễn ra cho tới năm Hà Kiều Anh 16 tuổi.

Hào quang đến sớm khi Hà Kiều Anh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 1992. Kể từ đây, cuộc đời cô gắn liền với con đường nghệ thuật, với showbiz.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 8.

Ca sĩ Thủy Top

Thủy Top là hot girl đời đầu của Hà Nội, nổi tiếng nhờ vòng 1 "khủng" nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, đằng sau hình tượng đó lại là một cô công chúa nhà giàu, có bố mẹ đều là những người địa vị cao trong xã hội.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 9.

Bố cô là PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật, giảng viên của Đại học Xây dựng Hà Nội. Mẹ cô cũng công tác trong lĩnh vực sư phạm. Gia đình Thủy Top sở hữu khá nhiều bất động sản lớn ở Hà Nội.

Bản thân Thủy Top cũng là người có "background khủng" khiến ai cũng nể. Cô từng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc sau thời gian du học tại trường St Francis College, New York (Mỹ) và hiện tại đang làm giám đốc công ty riêng của mình.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 10.

Không chọn cuộc sống của một công chúa, Thủy Top vào Sài Gòn tự thân lập nghiệp và gặt hái được những thành quả đáng nể.

Đọ xuất thân của mỹ nhân Việt: Hà Anh, Lan Khuê thuộc tầng lớp cành vàng lá ngọc, Thủy Top và Hà Kiều Anh cũng khủng không kém - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại