Rèn lại bài tập "lạ" từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh, Linh Đan) |

ĐT Malaysia có những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 1.

Chiều 9/10, ĐT Malaysia có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Theo lịch được bố trí, buổi tập của đội khách bắt đầu vào lúc 17h45. Tuy nhiên theo ghi nhận, từ 17h00 thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có mặt tại sân tập.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 2.

Tuy nhiên do quy định từ BTC nên Malaysia vẫn phải chờ đến giờ quy định mới được phép bước vào tập luyện. Trong thời gian chờ đợi, Talaha cùng các đội đội tiến hành khởi động nhẹ nhàng và chơi tâng bóng với nhau.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 3.

Giống như các buổi tập trước, các đơn vị truyền thông được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Trong thời gian này, ĐT Malaysia thực hiện một bài tập khá thú vị.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 4.

Toàn bộ 23 cầu thủ được xếp vào trong vòng 16m50 và chia thành hai phe. HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò tập bài tập có khá nhiều nhiều nét tương đồng với môn bóng bầu dục.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 5.

Ban đầu, các cầu thủ tập luyện không bóng, di chuyền thật nhanh qua hai đầu chiều dọc vòng 16m50, vừa chạy vừa tránh việc bị đội bên kia bắt lại.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 6.

Ít phút sau, toàn đội vẫn duy trì bài tập trên nhưng kèm theo trái bóng. Họ không được ôm bóng quá lâu mà phải liên tục ném bóng cho đồng đội, sao cho có thể đưa được bóng qua vạch "cuối sân" của đối phương.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 7.

Trên thực tế, đây là bài tập từng được Malaysia sử dụng khi đối đầu Việt Nam tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên thay vì sử dụng quả bóng bầu dục, lần này HLV Tan Cheng Hoe chuyển sang bóng đá.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 8.

Theo đánh giá, bài tập này nhằm mục tiêu giúp các cầu thủ rèn luyện khả năng bứt tốc trong quãng ngắn, cũng như phản ứng nhanh trong hoàn cảnh bị vây ráp với tốc độ cao. Đặc biệt, có thể thấy những bài tập bổ trợ như thế này giúp ích khá nhiều trong các tình huống treo bóng cố định. Các cầu thủ được rèn luyện khả năng thoát đi sự truy cản của đối phương để thực hiện động tác bật nhảy. Không loại trừ khả năng đây sẽ là một phương án được HLV Tan Cheng Hoe sử dụng để đối đầu với Việt Nam.

Rèn lại bài tập lạ từ AFF Cup, Malaysia chờ giăng bẫy ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 9.

Kết thúc 15 phút đầu tiên, phóng viên được yêu cầu di chuyển ra ngoài để đội khách rèn chiến thuật. Vào 20h00 tối mai (10/10), trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại