Cháu trai chích điện ông nội để cướp tài sản

Văn Vũ |

Đi “chôm” đồ nhưng lại bị ông nội phát hiện, Thẳng chui xuống gầm giường và dùng đèn pin (loại có sung điện) chích vào tay làm ông té ngã.

Sáng nay 9-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã kết luận vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Thẳng, SN 2000, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng về 2 tội “Cướp giật tài sản” và “cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 29-6, Thẳng điều khiển xe máy từ TP Rạch Giá đến huyện Giồng Riềng, tìm người sơ hở để cướp giật.

Khi đến khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng thấy chị Nguyễn Thị Loan đang bán tạp hóa có đeo sợi dây chuyền vàng, Thẳng đi vào giả vờ mua nước ngọt.

Lợi dụng lúc chị Loan sơ hở Thẳng liền giật sợ dây chuyền 6,9 chỉ vàng 18K rồi lên xe bỏ chạy, chị Loan truy hô và đuổi theo nắm cổ áo nhưng bị Thẳng điều khiển xe kéo lê một đoạn làm chị Loan ngã xuống đường rồi tẩu thoát.

Sau đó Thẳng đem đến Bình Dương bán được trên 12 triệu đồng.

Trước đó vào rạng sáng ngày 28-6, Thẳng đến nhà ông Hồ Ngọc Điệp (ông nội của Thẳng) ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài thì bị ông Điệp phát hiện, Thẳng chui xuống gầm giường trốn thì bị ông Điệp nắm tay kéo ra, Thẳng liền dùng đèn pin (loại có sung điện) chích vào tay làm ông Điệp té ngã.

Nghe tiếng ông Điệp la, anh Huỳnh Văn Ri (là cháu ngoại của ông Điệp) đang ngủ ở nhà trước liền chạy xuống thì bị Thẳng tiếp tục dùng đèn pin có sung điện chích vào người làm anh Ri ngã xuống bộ ván và rơi chiếc điện thoại di động đan sạc pin xuống đất. Thẳng liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại của anh Ri rồi bỏ chạy.

Thẳng bị Công an bắt giữ sau 1 tuần lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại