Đàm phán thương mại gặp nguy chỉ vì câu nói khiến TQ bị kéo vào vòng xoáy luận tội, TT Trump vội vàng "thanh minh"

Hồng Anh |

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, chỉ một ngày sau khi công khai kêu gọi Trung Quốc điều tra đối thủ chính trị, ông Trump đã vội vàng "đính chính" thông tin này...

Cụ thể, khi trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 3/10 vừa qua về cuộc điều tra luận tội, ông Trump đã tuyên bố rằng không chỉ Ukraine, mà Trung Quốc "cũng nên bắt đầu điều tra hai cha con ông Joe Biden".

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý, đó là trước khi kêu gọi Bắc Kinh "giúp đỡ", ông Trump đã khẳng định chắc nịch rằng "nếu họ [Trung Quốc] không thực hiện điều chúng ta [Mỹ] muốn, thì chúng ta sẽ cho họ thấy sức mạnh to lớn".

Theo SCMP, những phát biểu trên của ông Trump không chỉ khiến đảng Dân chủ càng thêm tức giận, mà còn khiến nhiều người lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của vòng đàm phán thương mại sắp tới, khi ông Trump bị cáo buộc sử dụng lợi ích kinh tế và thương mại của Mỹ để "trao đổi" lấy lợi ích chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 sắp tới.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, ông Trump lại khẳng định rằng hai vấn đề đàm phán thương mại và cuộc điều tra hai cha con ông Biden hoàn toàn không hề có liên quan với nhau.

"Hai chuyện đó chẳng có liên quan gì hết", ông Trump tuyên bố khi phóng viên đặt câu hỏi về triển vọng hai nước đạt thỏa thuận liệu có lớn hơn không, nếu như Trung Quốc chấp nhận chiều theo ý ông.

"Tôi muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, với điều kiện đó là một thỏa thuận thực sự tuyệt vời và đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta", ông Trump nói.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ còn tiếp tục bổ sung thêm rằng lí do ông kêu gọi các quốc gia khác vào cuộc điều tra đối thủ chính trị của mình là bởi nỗi quan ngại về vấn nạn tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh rằng điều đó hoàn toàn không xuất phát từ động cơ chính trị.

Đàm phán thương mại gặp nguy chỉ vì câu nói khiến TQ bị kéo vào vòng xoáy luận tội, TT Trump vội vàng thanh minh - Ảnh 2.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden trong chuyến công du chính thức Bắc Kinh năm 2013. Ảnh: EPA-EFE

Ông Trump đã "giật mình" sau khi hứng bão chỉ trích?

Quan chức hai nước Mỹ-Trung dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán thương mại vào tuần tới tại Washington. Trả lời phóng viên Bloomberg hôm 4/10 vừa qua, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế cấp cao của Nhà Trắng, cho biết việc ông Trump kêu gọi Bắc Kinh vào cuộc điều tra hai cha con ông Biden sẽ không có tác động lớn tới vòng đàm phán này.

Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác, khi họ trở thành đối tượng bị chỉ trích. Tuần trước, trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng tuyên bố rằng nước này sẽ "không bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của Mỹ".

"Chúng tôi tin rằng người Mỹ có khả năng tự giải quyết những vấn đề của riêng họ", ông Vương nói.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ và thậm chí là đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng trước phát biểu hôm 3/10 của ông Trump, theo SCMP.

Dân biểu Ann Kirkpatrick của bang Arizona đã gọi đây là "thời khắc đen tối của nước Mỹ".

"Chúng ta vẫn còn một cuộc thương chiến chưa giải quyết xong, nhưng ưu tiên lớn nhất của Tổng thống [Trump] lại là kêu gọi Trung Quốc điều tra đối thủ chính trị", bà Kirkpatrick bình luận.

Tương tự, Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah cũng đã chỉ trích yêu cầu của ông Trump là "sai trái và kinh khủng".

"Khi công dân Mỹ duy nhất bị Tổng thống Trump đưa vào danh sách yêu cầu Trung Quốc điều tra lại là một người của đảng Dân chủ, và là đối thủ chính trị của ông ấy, thì rõ ràng đó là hành động xuất phát từ động cơ chính trị", ông Romney nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại