Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử

Lĩnh Trung – Vĩnh Thanh |

Những ngày qua, triều cường dâng cao, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn gây ngập sâu trong nội ô các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Tại Cần Thơ, đỉnh triều cường cao nhất đo được 2,25m, cao hơn đỉnh triều lịch sử vào năm 2018 là 2cm.

Rà soát, rào chắn các khu vực gây nguy hiểm khi triều cường dâng cao 5 quận Cần Thơ có 129 tuyến đường bị ngập do triều cường Triều cường ngập mất làn đường, người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong

Đây là đỉnh triều cường cao nhất, trong chuỗi quan trắc có được số liệu đến thời điểm hiện nay. 5 quận của TP Cần Thơ, gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt có 129 tuyến đường bị ngập.

Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử - Ảnh 1.

Hình ảnh cán bộ Công an bồng cháu bé trên đường Cách Mạng Tháng 8, qua khu vực ngập nước gây xúc động.

Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết các phương tiện giữa "biển nước".

Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử - Ảnh 3.

Giúp đỡ người dân ra khỏi khu vực ngập nước.


Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử - Ảnh 4.

Trên các tuyến đường ngập nước trong nội đô, đều có cán bộ chiến sĩ Công an túc trực hỗ trợ người dân.


Đượm nghĩa đồng bào trong đợt triều cường lịch sử - Ảnh 5.

Cùng người dân chung sức qua con đường ngập nước.


Chỉ riêng Ninh Kiều, có đến 61 tuyến đường bị ngập, nhiều nơi sâu gần 0,5m.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, mỗi ngày 2 buổi, từ sáng sớm và chiều tối trực tại các nút, chốt giao thông, khu vực ngã ba, ngã tư và các điểm ngập sâu để điều tiết, phân luồng giao thông.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ dầm mưa lội nước giúp người dân bảo vệ tài sản, lưu thông thuận lợi hơn đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại