Bị CLB Triều Tiên loại bởi điều luật nghiệt ngã, HLV Hà Nội thốt lên lời "cay đắng"

Linh Đan |

Đặt mục tiêu rất cao tại AFC Cup năm nay tuy nhiên CLB Hà Nội lại phải nói lời chia tay giải đấu theo kịch bản đầy nghiệt ngã.

Việc để CLB 4.25 cầm hòa 2-2 tại Hàng Đẫy khiến Quang Hải và các đồng đội gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách tại Triều Tiên.

Trên sân nhà Kim Il Sung với sức chứa 5 vạn khán giả, cộng thêm lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo quen thuộc, các cầu thủ 4.25 đã biết cách để bảo toàn lợi thế của mình.

Bị CLB Triều Tiên loại bởi điều luật nghiệt ngã, HLV Hà Nội thốt lên lời cay đắng - Ảnh 1.

Mặt sân cỏ nhân tạo phần nào khiến Hà Nội gặp khó.

Kết quả hòa 0-0 ở lượt về khiến Hà Nội cay đắng nhìn tấm vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 lọt vào tay CLB 4.25, khi đội bóng của Triều Tiên ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn.

Cũng bởi vậy mà trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được sự tiếc nuối. Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng được đi tiếp sau 2 trận đấu đều chơi hay hơn đối thủ. Hà Nội chơi hay hơn nhưng không thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên bóng đá là như vậy. Cũng không thể chê trách được đội bạn (những hành động câu giờ), chúng tôi đã không may mắn.

Sau giải đấu này, Hà Nội FC sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế và chúng tôi sẽ quyết tâm ở mùa giải tới".

Như vậy, với việc dừng chân ở trận chung kết liên khu vực (tương đương trận bán kết toàn châu lục), CLB Hà Nội vẫn chưa thể vượt qua được B.Bình Dương để trở thành đội bóng Việt Nam có thành tích tốt nhất ở sân chơi châu Á (tại AFC Cup 2009, Bình Dương cũng lọt vào Bán kết AFC Cup, vòng đấu tương đương Chung kết liên khu vực của Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại