Vụ ném bom xăng làm chủ shop quần áo bỏng nặng: Bắt 3 kẻ lạ mặt gây án

Ngọc Tú |

Sau khi đến đánh đập chị H., 3 đối tượng tiếp tục mang bom xăng đến ném vào cửa hàng khiến chủ shop bỏng nặng, toàn bộ tài sản bị cháy thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 1/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ ném bom xăng vào cửa hàng quần áo khiến chủ cửa hàng bỏng nặng, nhiều tài sản bị hư hỏng xảy ra vào ngày 19/7/2019 tại xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc).

Công an thông tin, trước đó vào tối 19/7, chị Đinh Thị H. (35 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc) là chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt ném bom xăng vào cửa hàng.

Vụ ném bom xăng làm chủ shop quần áo bỏng nặng: Bắt 3 kẻ lạ mặt gây án - Ảnh 1.

Chị H. bị ném bom xăng khiến 2 chân bỏng nặng phải điều trị hơn 1 tháng tại bệnh viện.

Khi chạy ra xem, chị H. bị các đối tượng ném thẳng vào người. Vụ việc đã khiến cửa hàng quần áo của chị H. cháy toàn bộ, 2 chiếc xe máy bị cháy, nhiều tài sản, quần áo, tiền bạc cũng bị cháy rụi.

Vụ việc khiến chị H. bị bỏng nặng hai chân phải điều trị hơn 1 tháng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Thiệt hại do vụ việc gây ra khoảng 500 triệu đồng.

Vụ ném bom xăng làm chủ shop quần áo bỏng nặng: Bắt 3 kẻ lạ mặt gây án - Ảnh 2.

Cửa hàng quần áo của chị H. bị ném bom xăng cháy toàn bộ, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo lời kể của chị H. trước đó nhiều lần chị từng bị các đối tượng lạ mặt đến đánh đập, đe dọa nên chị nghi nghờ bị kẻ xấu cố tình hãm hại. Chị H. sau đó trình báo lên cơ quan công an.

Sau nhiều tháng điều tra, công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trần Ngọc Hòa (SN 1988), Thái Bá Tình (SN 1991); Cao Hùng (SN 1990) cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chính là kẻ đã nhiều lần đến cửa hàng của chị H. để đánh đập và ném bom xăng vào cửa hàng chị này.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại