HLV Than Quảng Ninh: "Cửa Ông, Cẩm Phả không đá được thì phải mượn sân khác chứ biết sao"

Linh Đan T/H (Ảnh: VPF) |

Nhiều khả năng Than Quảng Ninh sẽ phải thuê một sân bóng ở địa phương khác để tổ chức trận đấu với Hà Nội tại vòng 26 V.League 2019.

Vào tối 30/9 xuất hiện thông tin Than Quảng Ninh đề nghị mượn sân Mỹ Đình làm sân nhà ở vòng 26 V.League 2019. Nguyên nhân là bởi sân Cửa Ông, nơi đội bóng này chọn làm sân nhà ở mùa giải năm nay vướng tổ chức một sự kiện khác.

Thông tin này đã tạo nên những luồng dư luận trái chiều, đặc biệt có ý kiến cho rằng việc chuyển về thi đấu tại Mỹ Đình sẽ tạo điều kiện cho Hà Nội có thể ăn mừng cùng khán giả nhà, trong thời điểm họ đang phải chịu án phạt treo sân nhà và quyết định chọn vòng 26 trên sân khách để nhận cúp.

HLV Than Quảng Ninh: Cửa Ông, Cẩm Phả không đá được thì phải mượn sân khác chứ biết sao - Ảnh 1.

Trong khi Hà Nội đã lên ngôi vô địch thì Than Quảng Ninh cũng vẫn còn mục tiêu top 3 để phấn đấu.

Đến sáng 1/10, phía VPF đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định chưa có đề nghị nào như vậy từ cả hai đội bóng.

Theo một số nguồn tin, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh cho biết đây mới chỉ là dự kiến, chưa phải phương án chính thức nên sẽ thông tin với truyền thông sau.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng thì cho biết cũng chưa nhận được thông tin chính thức của CLB về vấn đề này.

"Tôi cũng chưa có được thông tin về chuyện đó. Hiện tại tôi cũng chỉ mới biết tin này qua mạng thôi, còn phía CLB chưa có thông báo cụ thể nào.

Sân chính thức của Than Quảng Ninh là Cẩm Phả. Mùa này sân đang sửa thì chúng tôi chuyển sang thi đấu tại Cửa Ông. Nếu sân Cửa Ông vướng một sự kiện nào đó không thể tổ chức được thì buộc phải mượn một sân khác để thi đấu thôi chứ biết sao giờ. Tôi nghĩ là như vậy. Còn bây giờ thông tin chính thức thì hiện tại chưa nghe thấy có gì cả", HLV Phan Thanh Hùng nói.

HLV Than Quảng Ninh: Cửa Ông, Cẩm Phả không đá được thì phải mượn sân khác chứ biết sao - Ảnh 2.

Khán giả Quảng Ninh cổ vũ trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa hai đội tại vòng 1.

Cùng với đó, vị HLV 59 tuổi này cũng cho biết thêm rằng việc mượn sân bóng khác làm sân nhà trên thực tế đã là phương án được Than Quảng Ninh tính đến từ đầu mùa, chứ không phải đến vòng cuối cùng này mới được nhắc đến.

"Mùa 2017, Than Quảng Ninh cũng từng chọn Mỹ Đình làm sân nhà tại AFC Cup vì sân Cẩm Phả không đủ tiêu chuẩn đá cúp châu lục. Còn với trường hợp hiện nay, khi cả hai sân Cẩm Phả và Cửa Ông đều vì những lý do riêng mà không tổ chức được thì buộc CLB phải tìm một sân đấu thứ ba. Có điều chọn thi đấu tại Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa hay Hà Nội thì chưa rõ. Tất nhiên nếu đá ở Mỹ Đình thì sẽ có những thuận lợi nhất định, nhưng điều này thì phải tính toán.

Còn trên thực tế, khi tu sửa sân Cẩm Phả vào đầu năm, CLB Than Quảng Ninh cũng đã tính đến việc nếu phương án sân Cửa Ông mà không đảm bảo được điều kiện tổ chức V.League thì chúng tôi cũng phải mượn một sân bóng của địa phương khác làm sân nhà. Câu chuyện là như thế".

HLV Than Quảng Ninh: Cửa Ông, Cẩm Phả không đá được thì phải mượn sân khác chứ biết sao - Ảnh 3.

HLV Phan Thanh Hùng và các học trò từng phải nhận trận thua đậm 0-5 trước Hà Nội ở vòng 1.

Lý do chính khiến Than Quảng Ninh gặp khó trong việc thu xếp sân đấu cho vòng 26 V.League 2019 là vì vòng đấu này đã bị thay đổi lịch để giúp ĐTQG có nhiều thời gian hơn, chuẩn bị cho loạt vòng loại World Cup tháng Mười.

Do chuyển lịch vòng 26 V.League nên Quảng Ninh bị trùng thời gian với sự kiện khác ở SVĐ Cửa Ông.

Như vậy có thể thấy, trận đấu vào ngày 23/10 tới đây giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội sẽ được tổ chức tại sân bóng nào hiện nay vẫn chưa thể ấn định. Trong bối cảnh sân Cửa Ông vướng tổ chức sự kiện, việc chọn một sân đấu khác là điều bắt buộc. 

Tuy nhiên do Hải Phòng và Viettel đều đá trên sân nhà ở vòng 26, hiện chỉ còn các sân bóng ở Nam Định và Hà Nội là phương án khả thi hơn cả so với việc chọn tới Thanh Hóa hay Nghệ An để thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại