Cô gái bị 4 tên cướp giật túi ngã 2 lần, kéo lê trên đường Sài Gòn

Minh Toàn |

Cô gái trẻ đang đi trên đường bất ngờ bị nhóm này áp sát cướp giật túi xách. Nạn nhân chống trả, giành lại túi liền bị chúng kéo lê trên đường.

Ngày 1/10, Công an quận 1, TPHCM đã bắt tạm giam Dương Thành Nghĩa, Trần Thanh Trung (cùng SN 2002), Nguyễn Văn Khoa (SN 1995) và Nguyễn Hải Đăng (SN 1997, cùng ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Cô gái bị 4 tên cướp giật túi ngã 2 lần, kéo lê trên đường Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 21/9, chị Hoàng Thị Ái Xuân (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau) đi xe máy mang theo túi xách chứa ĐTDĐ, tiền, thẻ… trước bụng ở đường Hoàng Sa, quận 1.

Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách của chị Xuân khiến chị này té xuống đường.

Hai thanh niên trên bỏ chạy thì có 2 thanh niên khác từ sau vượt lên, giật tiếp túi chị Xuân đeo trên người khi mà nạn nhân chưa kịp hoàn hồn. Chị Xuân cố gắng nắm kéo nhưng cả 2 tên cướp không buông tha, kéo lê nạn nhân trên đường chừng vài mét và cướp được túi xách tẩu thoát. 

Chị Xuân ngã ra đường, bị thương ở môi, mũi, mặt. Nạn nhân sơ cứu và tới công an trình báo.

Công an quận 1 vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh truy xét vụ việc. Trưa cùng ngày, Công an quận 1 tiếp nhận thông tin về việc Công an quận Phú Nhuận bắt 2 nghi can thực hiện vụ cướp ở đường Hoàng Sa là Nghĩa và Trung.

Tại cơ quan, cả 2 khai cùng với Khoa, Đăng thực hiện vụ cướp nói trên. Công an truy xét bắt giữ được Khoa và Đăng. Tang vật thu giữ là ĐTDĐ iPhone và 1 số tang vật có liên quan. Tại công an, nhóm khai nhận cướp đồ của chị Xuân. Nhóm khai do thiếu tiền tiêu sài nên tụ tập rủ nhau đi cướp.

Cô gái bị 4 tên cướp giật túi ngã 2 lần, kéo lê trên đường Sài Gòn - Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm cướp được camera an ninh ghi nhận.

Khoảng 9h cùng ngày, nhóm tụ tập rủ nhau đi cướp. phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chúng phân công Nghĩa chở Trung để cướp giật tài sản. Còn Đăng và Khoa chạy sau đảm nhận nhiệm vụ cản nếu có người truy đuổi. Sau đó, cả 4 điều khiển 2 xe máy hiệu Exciter, Winner đi vào trung tâm quận 1, TPHCM để săn mồi.

Thấy cô gái trẻ là Xuân mang túi xách trước bụng nên Nghĩa vượt lên để Trung giật túi xách của chị Xuân. Cú giật mạnh khiến cô gái té ngã xuống đường, chiếc túi xách đứt dây rớt xuống đường. Nghĩa chở Trung bỏ chạy về cầu Trần Khánh Dư, Đăng chở Khoa lại lấy túi xách thì bị chị Xuân phát hiện nên nắm kéo.

Cả 2 tên cướp kéo lê chị Xuân trên đường, do bị thương nên cô gái vội buông tay. Đăng chở Khoa cầm túi xách chạy về quận Bình Tân. Nghĩa chở Trung đến cầu Trần Khánh Dư thì bị trinh sát Công an quận Phú Nhuận đi tuần phát hiện nên truy đuổi. Sau 1 lúc truy đuổi cả 2 bị bắt giữ đưa về trụ sở.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại