Đằng sau đề xuất "để CLB Hà Nội đăng quang tại thủ đô" của đối phương: Tình ngay, lý gian?

Ngô Trà |

Trước thông tin CLB Than Quảng Ninh đề xuất đá vòng 26 V.League trên sân Mỹ Đình, người ta gọi đây là " quyết định khó tin và lạ lùng bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam".

Nếu CLB Hà Nội được đá tại sân Mỹ Đình trong vòng đấu đáng lý ra phải chơi trên sân nhà của đội bóng đất Mỏ, đây sẽ là tin cực vui cho đội bóng thủ đô khi có được ngày đăng quang trọn vẹn ngay tại thủ đô, với rất đông người hâm mộ tham gia dù phải lĩnh án thi đấu 2 trận cuối trên sân không khán giả sau vụ cổ động viên Nam Định náo loạn Hàng Đẫy bằng pháo sáng.

Cộng thêm với việc bầu Đức phát biểu "năm người gần đánh một người béo", rất nhiều suy diễn rằng Than Quảng Ninh cố tình tạo điều kiện để CLB Hà Nội được ngày đăng quang trọn vẹn trên "sân nhà". Có thật như thế?

Theo thông tin có được, ở thời điểm diễn ra vòng 26 V.League 2019, sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh đang trong quá trình tu sửa và không thể sử dụng, bên cạnh đó sân Cửa Ông sẽ diễn ra đại hội TDTT của tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Do đó, Than Quảng Ninh không thể sử dụng cả hai sân ở Quảng Ninh để đá trận gặp CLB Hà Nội mùa giải này.

Đằng sau đề xuất để CLB Hà Nội đăng quang tại thủ đô của đối phương: Tình ngay, lý gian? - Ảnh 1.

Xét về mặt địa lý, CLB Than Quảng Ninh có thể thuê sân Lạch Tray hoặc Thiên Trường để tổ chức trận đấu này. Nhưng mùa giải này, cả hai trận đón tiếp CLB Hải Phòng và Nam Định tại sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội, Ban tổ chức sân đều phải nhận án phạt từ những màn pháo sáng tưng bừng của cổ động viên hai đội bóng này.

Thêm vào đó, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định. Một quả pháo hiệu được cổ động viên Nam Định bắn từ khán đài B sang khán đài A đối diện đã làm một nữ khán giả bị thương tích trầm trọng, phải trải qua hai lần phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề. Sau đó, hai cổ động viên Nam Định đã bị bắt vì bắn pháo hiệu và đánh cảnh sát cơ động, đang phải đối mặt với án tù.

Rõ ràng, so với việc chọn Lạch Tray hay Thiên Trường, phương án chọn sân Mỹ Đình để thi đấu đảm bảo tính an toàn hơn rất nhiều cho khán giả, hai đội bóng cũng như tình hình an ninh trật tự, và đáng để VPF xem xét, ra quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại