Đồng đội liên tục bị đau, tân binh U22 VN tiết lộ nguy cơ đáng lo ngại từ sân cỏ nhân tạo

Linh Đan T/H |

Các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn đang trong quá trình thích nghi với việc phải tập luyện và thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Sau 1 ngày được ban huấn luyện cho xả trại nghỉ ngơi, U22 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện vào chiều 30/9. Cũng giống như các buổi tập trước, toàn đội tiếp tục tập trên mặt sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm đảm bảo cho việc làm quen với các điều kiện thi đấu tại SEA Games 30.

Tuy nhiên, dường như việc phải tập luyện trên mặt sân vốn không quen thuộc đã gây không ít khó khăn cho các cầu thủ.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước buổi tập, cầu thủ Dương Văn Trung (CLB Bình Phước) cho biết trong thời gian qua việc tập luyện trên sân cỏ nhân tạo cũng khiến nhiều cầu thủ U22 Việt Nam gặp chấn thương.

"So với sân cỏ tự nhiên, mặt sân cỏ nhân tạo cứng hơn khiến tốc độ và việc xoay sở của các cầu thủ trở nên khó khăn và dễ gặp chấn thương hơn. Đa phần chấn thương anh em gặp phải đều ở cổ chân và gối", Dương Văn Trung chia sẻ.

Theo tiết lộ của hậu vệ thuộc biên chế CLB Bình Phước, với tình hình sân cỏ hiện tại, điều các cầu thủ có thể làm chỉ là hạn chế tối đa chấn thương chứ không thể giải quyết triệt để được.

Đồng đội liên tục bị đau, tân binh U22 VN tiết lộ nguy cơ đáng lo ngại từ sân cỏ nhân tạo - Ảnh 1.

U22 Việt Nam gặp phải không ít vấn đề với mặt sân cỏ nhân tạo.

Được biết, trong các buổi tập vừa qua, cả hai HLV Park Hang-seo và HLV Kim Han-yoon đều thay nhau chỉ đạo. Theo Dương Văn Trung, các buổi tập giữa CLB và ĐT U22 có sự khác nhau hoàn toàn khi đây là lần đầu hậu vệ của Bình Phước lên tuyển tập trung.

"Sơ đồ, tốc độ tập luyện của ĐT U22 khác rất nhiều so với CLB của tôi. Tôi phải học hỏi, nhìn anh em chơi để làm theo", Văn Trung cho biết.

Chia sẻ thêm về trận đấu tập giữa đội U22 và tuyển Việt Nam vào chiều 27/9, Văn Trung bày tỏ mình và các đồng đội đã hết sức cố gắng và rất vui khi giành được chiến thắng trên chấm 11m.

"Đây là trận đấu thực sự cố gắng của các cầu thủ U22 khi có được kết quả hòa trước ĐTQG bởi thực lực giữa hai đội có khoảng cách lớn. Hiện tại bản thân tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn ở ĐT, tôi hy vọng trong trận giao hữu với UAE tới đây sẽ được ra sân và thể hiện được những gì BHL đã truyền đạt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại