Luận tội Tổng thống Trump - Vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử chính trị Mỹ?

Đình Nam |

Tổng thống Trump gọi việc luận tội này là “vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử chính trị Mỹ”. Liệu ông có bị phế truất sau sự kiện này?

Hôm 28/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ ông, sau khi ông trở thành mục tiêu của cuộc điều tra, luận tội của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Với những ngôn từ mạnh mẽ nhất, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi cuộc điều tra này là “vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”, đe dọa tới những lợi ích “cốt lõi” của người dân nước này.

Trong một đoạn băng hình được đăng tải trên tuýt-tơ cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 đã chỉ trích cuộc điều tra nhằm vào mình, coi đó là chiêu bài của Đảng Dân chủ, nhằm chiếm được lợi thế trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump nói: “Những gì đang xảy ra là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Đảng Dân chủ muốn lấy đi súng của bạn. Họ muốn lấy đi sự chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ muốn lấy đi phiếu bầu của bạn. Họ muốn lấy đi sự tự do của bạn …. Họ muốn lấy đi tất cả mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ có thể để điều này xảy ra. Chúng tôi đang chiến đấu để thoát khỏi đầm lầy và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Và bạn thấy tại sao chúng ta phải làm điều đó bởi vì đất nước của chúng ta đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Tất cả đều rất đơn giản. Họ đang cố gắng ngăn cản tôi vì tôi đang đấu tranh cho bạn và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.”

Tổng thống Mỹ cũng đặt ra câu hỏi, liệu rằng có nên hay không luận tội một tổng thống đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước và xây dựng lại một quân đội hùng mạnh nhất từ trước đến nay?

Các tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh trước đó 1 ngày, 3 Ủy ban tại Hạ viện Mỹ, gồm Ủy ban đối ngoại, Ủy ban tình báo và Ủy ban giám sát đã ấn định thời hạn, từ nay đến ngày 4/10 tới, Ngoại trưởng Mike Pompeo phải giao nộp mọi tài liệu liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Những ủy ban này cho biết, họ đang tiến hành điều tra “mức độ nguy hiểm đối với an ninh quốc gia mà Tổng thống Donald Trump gây ra khi gây sức ép để Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020”, cụ thể là đề nghị Ukraine điều tra về các cáo buộc nhằm vào cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên tổng thống Mỹ hàng đầu của Đảng Dân chủ và con trai của ông này.

Hôm qua (28/9), nhà lãnh đạo Mỹ đã lý giải rằng, đích thân Tổng thống Ukraine Zekensky đã thông tin lại với báo chí, không ai có thể gây sức ép đối với bản thân ông này. Do đó, những cáo buộc rằng Tổng thống Mỹ đã lạm dụng quyền lực để gây áp lực với Ukraine can thiệp vào bầu cử Mỹ là hoàn toàn sai lầm và nên chấm dứt ngay “cuộc săn lùng phù thủy” này.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Adam Schiff, người đang dẫn đầu cuộc điều tra luận tội, từ chức vì đã phỉ báng và bôi nhọ ông.

Hiện quy trình luận tội Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu và nó sẽ trải qua nhiều bước. Nhà lãnh đạo chỉ bị hạ bệ nếu hạ viện lẫn thượng viện thông qua. Hiến pháp Mỹ quy định, việc luận tội bắt đầu bằng cuộc điều tra của quốc hội và nếu đủ bằng chứng, ủy ban điều tra sẽ soạn văn bản luận tội và đưa ra bỏ phiếu. Tổng thống bị tuyên có tội nếu hơn 50% nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý tại Hạ viện và 2/3 số nghị sĩ tại Thượng viện. Tuy nhiên, việc đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số ở thượng viện khiến cho khả năng Tổng thống Donald Trump bị phế truất được đánh giá là khó xảy ra. Dẫu vậy, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tái tranh cử của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại