Cán bộ Cảng vụ đường thủy Tiền Giang bị chủ doanh nghiệp đánh gãy 2 cái răng

N. XUÂN |

Trong lúc kiểm tra giấy tờ của chủ sà lan, 2 cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang bất ngờ bị chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng đến nói chuyện rồi đánh, làm 1 cán bộ bị gãy 2 cái răng.

Ngày 28/9, Công an TX. Cai Lậy cho biết đang điều tra làm rõ vụ 2 cán bộ, nhân viên của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh ( Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Tiền Giang) trình báo bị doanh nghiệp hành hung.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 21/9, ông Lê Ngọc Minh (Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh phụ trách các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang) cùng ông Huỳnh Phạm Minh Thông (cảng vụ viên) tiến hành kiểm tra giấy tờ của sà lan mang biển kiểm soát BTr-7633 đang lên hàng tại bến thủy của Cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất Tân Phát Ngân (xã Tân Bình, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tại đây, trong khi làm việc với thuyền trưởng của sà lan, ông Nguyễn Tấn Tài (47 tuổi), Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất Tân Phát Ngân và anh ruột là Nguyễn Tấn Thành (49 tuổi) đang ngồi nhậu gần đó đến cãi vã dẫn đến xô xát với 2 cán bộ trên. 

Bất ngờ, ông Thành đã xông tới đánh vào mặt làm ông Minh gãy 2 cái răng, ông Thông bị ông Tài đánh làm xưng một bên mặt, khiến cả 2 phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện ông Minh còn có 2 cái răng khác lung lay cấp độ 3 phải nhổ bỏ.

Hiện tại, sức khỏe của 2 cán bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh bị đánh đã dần phục hồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại