Cá chết dạt trên 4km bờ biển, người dân phát hiện đáy lưới giã cào đứt nghi là nguyên nhân

Ngọc Tú |

Khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ kéo dài khoảng 4km bờ biển. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang lấy mẫu phân tích tìm nguyên nhân cá chết.

Ngày 28/9, lực lượng chức năng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân việc hàng tấn cá chết nổi dọc 4km bờ biển trên địa bàn xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Trước đó vào ngày 27/9, người dân ở xã Thịnh Lộc khi ra bờ biển thì phát hiện cá chết bất thường, bị sóng đánh dạt vào bờ. Số cá chết chủ yếu là cá trích và cá nóc, nằm rải rác trên bờ biển, kéo dài khoảng 4 km.

Cá chết dạt trên 4km bờ biển, người dân phát hiện đáy lưới giã cào đứt nghi là nguyên nhân - Ảnh 1.

Khoảng 2 tấn cá dạt vào bờ biển.

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để làm rõ.

Ông Phan Văn Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã cử đoàn công tác về địa phương lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá chết.

"Khoảng 2 tấn cá chết rải rác trên bờ biển dài khoảng 4km. Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, chúng tôi đã cho thu gom cá về chôn lấp ở vị trí đúng quy định", ông Nhàn nói.

Cá chết dạt trên 4km bờ biển, người dân phát hiện đáy lưới giã cào đứt nghi là nguyên nhân - Ảnh 2.

Một phần đáy lưới giã cào được phát hiện nổi trên biển, bên trong vẫn còn cá.

Liên quan đến sự việc trên, trong sáng 28/9, cơ quan chức năng đã phát hiện một phần đáy lưới giã cào bị đứt nổi trên biển.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trục vớt phần đáy lưới giã cào này lên bờ.

Qua kiểm tra cho thấy, phần đáy lưới có chiều dài 7m, chu vi khoảng 4-5m, bên trong lưới còn 1 tạ cá các loại. Số cá trong lưới đồng loại với số cá chết mà người dân phát hiện trước đó trôi dạt vào bở biển.

Cá chết dạt trên 4km bờ biển, người dân phát hiện đáy lưới giã cào đứt nghi là nguyên nhân - Ảnh 3.

Phần đáy lưới đã được vớt lên bờ, cá chết bên trong đồng loại với cá được phát hiện trên bờ biển.

Nhiều người nhận định, cá chết vẫn còn tươi nên có thể nguyên nhân việc cá chết dạt vào bờ là do lưới giã cào bị đứt.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phân tích mẫu các loại cá chết để tìm nguyên nhân chính xác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại