Nữ giáo viên mầm non ở Đà Nẵng bị sát hại dã man ở nhà riêng

Bảo Ngọc |

Nạn nhân được phát hiện với hàng loạt vết dao đâm ở vùng bụng và đã tử vong trong khi người chồng sắp cưới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 26/9, Thiếu tá Lê Thế Sơn, Phó trưởng Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), xác nhận 1 vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường Trường Chinh khiến 1 cô gái tử vong và 1 người đàn ông đang nguy kịch.

Vụ việc được phát hiện khi người thân của cô gái đi làm trở về nhà vào chiều tối cùng ngày.

"Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Đây là vụ án nghiêm trọng nên Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP, cũng đã xuống hiện trường chỉ đạo. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do mâu thuẫn tình cảm", Thiếu tá Sơn nói.

Nữ giáo viên mầm non ở Đà Nẵng bị sát hại dã man ở nhà riêng - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), giáo viên trường mầm non Khánh An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Hung thủ được xác định là Quyết, chồng sắp cưới của nạn nhân.

Nhiều nhân chứng cho biết vào buổi trưa cùng ngày, chị Thanh và chồng sắp cưới có xảy ra cãi vã. Chị Thanh bỏ ra ngoài nhưng sau đó vào nhà trở lại để nói chuyện với chồng.

Nữ giáo viên mầm non ở Đà Nẵng bị sát hại dã man ở nhà riêng - Ảnh 2.

Nhiều người dân xung quanh tò mò theo dõi trước nhà nạn nhân

"Hai đứa vô nhà rồi đóng cửa lại. Đến chiều tối thì bà T, mẹ Thanh đi làm về mở cửa mới phát hiện.

Thanh khi đó đã chết còn Quyết vẫn còn sống nên được đưa đi cấp cứu", một người hàng xóm nói.

Công an Đà Nẵng cho biết hiện Quyết đang được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại