Vợ chồng Lê Thúy sau 5 năm kết hôn: Áp lực vì không có con, khó khăn vượt qua tin đồn giới tính của chồng

Ý An (tổng hợp) |

Trong đời sống gia đình, Lê Thúy luôn được chồng nhường nhịn, chiều chuộng.

"Khi kết hôn lại xuất hiện những tin đồn về giới tính của tôi"

Nhắc đến Lê Thúy, khán giả sẽ nghĩ ngay đến cô người mẫu sở hữu chiều cao vượt trội nhưng thân hình lại khá "cò hương".

Từ cuối năm 2018, cô chia sẻ về quyết định tạm dừng sự nghiệp để tập trung vào việc gia đình. Một trong số đó là kế hoạch sinh em bé cùng ông xã Đỗ An, sau nhiều năm kết hôn.

Mới đây trong một bài phỏng vấn, chồng Lê Thúy thừa nhận việc kết hôn 5 năm vẫn chưa có con cái khiến họ cảm thấy căng thẳng.

Vợ chồng Lê Thúy sau 5 năm kết hôn: Áp lực vì không có con, khó khăn vượt qua tin đồn giới tính của chồng - Ảnh 1.

Hình ảnh đám cưới giản dị của Lê Thúy và Đỗ An 5 năm trước

"Căng thẳng là điều khó tránh. Ông bà nội cũng mong có cháu vì vậy thường xuyên nhắc nhở vợ chồng tôi. Nhưng thời gian qua, tôi tập trung vào công việc quá nhiều, vợ chồng ít có thời gian cho nhau. Bản thân Thúy cũng trải qua thời gian căng thẳng.

Chúng tôi nhận ra, càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sẽ sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu", Đỗ An tâm sự trên Zing.vn.

Anh kể, sau nhiều năm không có con, đi khám bác sĩ thì được tư vấn rằng cô quá gầy (cao 1m8 nhưng chỉ nặng 40kg) nên không tốt cho việc mang thai. Bởi vậy, Lê Thúy quyết định tạm dừng làm người mẫu lại để có thể tẩm bổ, tăng cân mà không bị ảnh hưởng đến công việc.

Hiện tại, cô đã tăng 10kg, sức khỏe và thể chất đã sẵn sàng hơn cho việc làm mẹ. Đa phần thời gian cô dành cho việc ăn uống, đi du lịch, giữ tinh thần thỏa mái.

Dù rất mong muốn được đón đứa con đầu lòng, nhưng chồng của Lê Thúy cũng không quá đặt gánh nặng lên vợ. Anh không muốn chuyện hạnh phúc của vợ chồng mình bị quyết định bởi chuyện con cái.

Vợ chồng Lê Thúy sau 5 năm kết hôn: Áp lực vì không có con, khó khăn vượt qua tin đồn giới tính của chồng - Ảnh 2.

Lê Thúy đã tăng 10kg so với trước đây

"Khi một người phụ nữ đang giận, tốt nhất không nên nói gì"

Đỗ An cho biết, từ những ngày đầu chung sống, họ cảm giác không chịu nổi nhau. Đỗ An là một người khá khó tính. Một đồ vật tôi đặt ở chỗ nào phải giữ nguyên, dịch ra 10 cm anh cũng không muốn.

Họ mâu thuẫn những chuyện nhỏ nhặt như mỗi khi cùng nhau ra ngoài, Đỗ An có thể chờ Lê Thúy trang điểm cả giờ đồng hồ. Nhưng khi Lê Thúy xong việc, cô lại không thể chờ chồng tắt bếp, khóa ga, đóng cửa sổ, chỉ muốn đi ngay lập tức.

Thậm chí, có những lần Lê Thúy đã xách vali đòi bỏ đi vì không chịu nổi những mâu thuẫn và căng thẳng trong cuộc sống vợ chồng.

Thế nhưng, sau tất cả, họ ngồi lại để hiểu và thông cảm cho nhau. Dần dần chấp nhận tính cách của đối phương mà không còn thấy khó chịu nhiều như trước nữa.

Đỗ An cũng thừa nhận trong gia đình, mình luôn nhún nhường Lê Thúy. Anh quan niệm rằng: "Khi một người phụ nữ đang giận, tốt nhất không nên nói gì, hơn nữa không nên tranh luận đúng sai với vợ", nguồn Dân trí.

Vợ chồng Lê Thúy sau 5 năm kết hôn: Áp lực vì không có con, khó khăn vượt qua tin đồn giới tính của chồng - Ảnh 3.

Ngoài những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hiện tại Đỗ An và Lê Thúy cũng có những suy nghĩ, mục tiêu và ham muốn khác nhau.

Đỗ An tiết lộ vì hay đi chơi với những người phụ nữ giàu có sang trọng nên Lê Thúy cũng mong muốn được sống như vậy. Là một người chồng, dù không muốn nhưng Đỗ An vẫn cố gắng để chiều vợ.

"Chẳng hạn, Thúy đi chơi với chị Hà Kiều Anh, Diễm My... nên cũng bị ảnh hưởng suy nghĩ của các chị. Họ đều có cuộc sống dư dả, sang chảnh và cô ấy cũng muốn sau này chúng tôi được như vậy. Đó là tiêu chuẩn mới mà Thúy xây dựng và tôi phải cố theo cho được", Đỗ An nói.

Tuy nhiên, anh chỉ muốn gia đình mình có một cuộc sống đầy đủ về cả tinh thân và vật chất. Bởi anh từng gặp rất nhiều người giàu có nhưng cuộc sống không an yên.

Hiện tại, mức thu nhập của vợ chồng Lê Thúy cũng tương đối ổn. Cặp đôi đã mua một căn hộ và chuyển ra ngoài sống riêng chứ không ở chung cùng bố mẹ như trước nữa.

Về đời sống tình cảm, vợ chồng Lê Thúy và Đỗ An dành cho nhau những điều lãng mạng thực tế hơn chứ không còn viển vông như trước nữa.

"Tôi và vợ thường nấu bữa ăn tối cho nhau và dành thời gian đi du lịch. Sự lãng mạn của vợ chồng tôi đôi khi là cùng tính toán chuyện con cái, bàn bạc mua một thứ gì đó như xe hơi. Chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian bên nhau", anh kể trên Vnexpress.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại