Thái Lan đón trụ cột trở lại, giao hữu với đội bóng lạ trước trận then chốt ở vòng loại WC

Linh Đan |

Sau khi giành 4 điểm ở hai lượt trận đầu tiên, HLV Akira Nishino đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu then chốt với UAE vào ngày 15/10 tới.

Theo đó, tin vui đã đến với HLV Nishino khi tiền đạo giàu kinh nghiệm Teerasil Dangda đã bình phục chấn thương và dự kiến có thể hội quân cùng ĐT Thái Lan ở đợt tập trung tới đây.

"Tại thời điểm này, tôi vẫn chưa biết rõ về bóng đá Thái Lan. Nếu có thể, tôi tất nhiên không muốn bị mất đi một lực lượng đáng kể các lựa chọn vì những lý do bất khả kháng.

Teerasil Dangda là một trong số ít các tiền đạo Thái Lan có khả năng ghi bàn tốt. Tôi đã biết đến Teerasil khi cậu ấy chơi cho Sanfrecce Hiroshima vào năm 2018. Vì vậy nếu Teerasil có thể bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại với vai trò trụ cột tại đội tuyển sẽ là điều rất đáng hoan nghênh", HLV Nishino cho biết.

Cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup, HLV người Nhật Bản khiến truyền thông Thái Lan không khỏi bất ngờ khi chọn Congo để thi đấu giao hữu.

Thái Lan đón trụ cột trở lại, giao hữu với đội bóng lạ trước trận then chốt ở vòng loại WC - Ảnh 1.

HLV Nishino đang có khởi đầu thuận lợi cùng ĐT Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan được nghỉ ở lượt trận ngày 10/10 và ông Nishino đã quyết định chọn đối thủ đang xếp hạng 90 trên bảng xếp hạng FIFA để rèn quân, trước khi đón tiếp UAE trên sân nhà vào ngày 15/10.

Trên thực tế, HLV Nishino cũng mong muốn được thi đấu với một đối thủ có phong cách giống với UAE, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng G. Tuy nhiên theo lý giải của từ phía LĐBĐ Thái Lan (FAT), có những lý do nhất định khiến một đối thủ đến từ châu Phi như Congo được chọn.

"Chúng tôi cũng muốn thi đấu với một đội bóng có phong cách như UAE nhưng không phải đối thủ nào ở châu Á cũng sẵn sàng đến Thái Lan đá giao hữu vào thời điểm vòng loại World Cup đang diễn ra, dù cho họ cũng trống lịch.

Nhiều đội bóng không thể nhận lời do ngày thi đấu mà HLV Nishino mong muốn không phù hợp với kế hoạch của họ", đại diện FAT tiết lộ với truyền thông.

Với việc đã có 4 điểm trong tay, cuộc đón tiếp UAE trên sân nhà Thammasat sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng trong tham vọng giành vé đi tiếp của Thái Lan. Nếu như có được một kết quả thuận lợi, đoàn quân của HLV Nishino chắc chắn sẽ có thêm sự tự tin để đối đầu với 2 chuyến làm khách tại Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại