Bị máy quay ghi lại cảnh ngủ gật khi TT Trump phát biểu, quan chức cấp cao Mỹ vội thanh minh: Nhắm mắt để... tập trung

Hồng Anh |

Trong khi Tổng thống Trump phát biểu về những vấn đề nóng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dường như Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã tranh thủ "chợp mắt", theo CNBC.

Đối với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, dường như bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày hôm qua (24/9) giống như... ru ngủ.

Theo CNBC, vị quan chức 81 tuổi này đã "chợp mắt" khá lâu trong khi ông Trump đọc bài phát biểu dài gần 45' tại LHQ.

Theo những hình ảnh được các máy quay trong hội trường ghi lại, ông Ross đã gà gật và thậm chí là ngủ khá sâu trong khoảng 15', khi Tổng thống Trump nói đến vấn đề thương mại với Trung Quốc và lập trường của Mỹ về Iran - hai vấn đề có liên quan tới Bộ Thương mại Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao khác trong đoàn đại biểu của Mỹ là Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo có vẻ rất tập trung lắng nghe bài phát biểu của ông Trump.

Vài tiếng đồng hồ sau khi bài báo của CNBC được đăng tải, Bộ trưởng Ross đã gửi thông cáo báo chí để phản bác thông tin này và chứng minh bản thân là người tràn đầy năng lượng:

"Thông tin này là giả. Tôi phải đeo máy trợ thính, và tôi đã rất tập trung lắng nghe khi Tổng thống Trump có bài phát biểu đầy cảm hứng về gần như mọi vấn đề trên thế giới hiện nay.

Ngay sau bài diễn văn của Tổng thống, tôi đã dự các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo của Vương Quốc Anh, Ấn Độ, và sau đó là gặp gỡ các quan chức Vương Quốc Anh và Hàn Quốc.

Hơn nữa, trong suốt kỳ họp Đại hội đồng LHQ, tôi còn tham dự nhiều sự kiện và có kế hoạch gặp gỡ với các quan chức chính phủ Pakistan, Ba Lan, Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam.

Chủ nhật tuần này, tôi sẽ tiếp tục thực hiện hành trình 12 ngày thăm chính thức các thành phố London, New Delhi, Bengaluru, Yangon, Naypyitaw, Canberra, và Sydney.

Đây chắc chắn không thể là lịch trình của một người thiếu năng lượng hay mệt mỏi được", ông Ross khẳng định.

Mặc dù Bộ trưởng Ross thanh minh như vậy, nhưng đây không phải lần đầu tiên chuyện ông "gà gật" khi Tổng thống Trump đang phát biểu bị máy quay ghi lại.

Một đoạn video từ chuyến thăm Ả Rập Saudi năm 2017 của Tổng thống Trump và đoàn quan chức Mỹ cho thấy ông Ross ngủ gật khi đang đeo tai nghe.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngủ gật khi ông Trump phát biểu ở Ả Rập Saudi

Sau khi bài viết của CNBC được đăng tải, những người dùng mạng xã hội đã rất nhanh chóng tìm ra đoạn video cho thấy vị Tổng thống 73 tuổi của nước Mỹ bị máy quay ghi lại hình ảnh đang "nhắm mắt" gà gật khi Nữ hoàng Anh Elizabeth phát biểu.

Tổng thống Trump ngủ gật trong bài phát biểu của Nữ hoàng Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại