Mâu thuẫn với con, thanh niên SN 2001 cầm đao đến nhà đâm bố tử vong ở Đan Phượng

Hoàng Hải |

Xảy ra mâu thuẫn với con ông B., Thưởng đã cầm dao rồi đi xe đạp sang nhà ông này sau đó bất ngờ đâm người đàn ông trọng thương rồi tử vong sau đó.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 23/9, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Nghi phạm gây án được xác định là Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân) còn nạn nhân là ông Trần Đức B. (sinh năm 1977, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng).

Trước đó, do có mâu thuẫn với con ông B. là Trần Đức H. nên Thưởng đã đi xe đạp, cầm dao sang nhà ông này để giải quyết.

Sau đó, giữa Thưởng và người đàn ông chủ nhà đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên niên đã dùng dao đâm ông B. trọng thương. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông này không qua khỏi.

Tối 23/9, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Thọ Xuân xác nhận vụ án mạng trên và cho biết hiện vụ việc đang được Công an huyện Đan Phượng, Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại