Bị nhắc nhở, nghịch tử rút dao đâm mẹ ruột rồi bỏ trốn lên đồi

Hoàng Hải |

Đi uống rượu về bị nhắc nhở, Năm liền rút dao đâm người đã sinh ra mình, rồi bỏ trốn lên đồi phía sau nhà.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tích cực điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thôn Quán Cà, xã Biên Sơn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 phút ngày 20/9, tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Vào thời gian trên, Nông Văn Năm (SN 1993) đã sử dụng dao đâm nhiều nhát vào đùi mẹ ruột mình là bà Lăng Thị K. (SN 1960).

Sau khi gây án, Năm nhanh chóng bỏ lên khu vực đồi phía sau nhà lẩn trốn. Về phần bà K. được hàng xóm đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Lục Ngạn cùng Công an xã Biên Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm tung tích, truy bắt đối tượng gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Năm đi uống rượu về bị mẹ nhắc nhở nên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sự việc trên.

Ông Vô Văn Trường – Chủ tịch UBND xã Biên Sơn cho biết, do nhà đối tượng gần khu vực rừng nên gây án xong Năm nhanh chạy vào rừng tẩu thoát.

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm, truy bắt nam nghi phạm trên. Trước khi gây án, Năm từng có 1 tiền sự về tội gây rối trật tự. Gia đình Năm thuộc hộ nghèo đặc biệt của xã, bố y mất sớm, 1 mình bà K. tảo tần nuôi con.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Năm không có công ăn việc làm, chỉ mải chơi tụ tập.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lục Ngạn điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại