Vụ nữ sinh bị tát khi đến đòi lương: Shop đóng cửa, bà chủ nói "không ai dám ngang cơ với tao" đã lặn mất tăm

Hoàng An |

Gần một ngày sau khi clip phát tán, chủ hiệu giày CANAVARO đã đóng cửa hàng, cảnh sát đang tìm những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị người phụ nữ tát túi bụi khi đến đòi lương, chiều 21/9, PV có mặt tại shop giày dép CANAVARO, địa chỉ số 3BP5, đường Nguyễn Qúy Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì shop đã đóng cửa im lìm, không một bóng người.

Phía dưới bức tường trước cửa vẫn dán một miếng giấy đăng tuyển nhân viên làm ca sáng với với mức lương 4 triệu đồng/ tháng, được nghỉ hai ngày. Trên mảnh giấy có đề số điện thoại chủ quản lý, nhưng khi PV liên lạc theo số thì tắt máy, các số trên biển quảng cáo cũng trong tình trạng "thuê bao...".

Vụ nữ sinh bị tát khi đến đòi lương: Shop đóng cửa, bà chủ nói không ai dám ngang cơ với tao đã lặn mất tăm - Ảnh 1.

Dưới cửa hiệu vẫn đăng tuyển nhân viên. Ảnh: Hoàng An.

Một nữ quản lý cửa hàng quần áo ngay bên cạnh CANAVARO cho biết, buổi sáng cô đến làm việc như mọi khi nhưng thấy hiệu giày đóng cửa.

Đến gần trưa có vài cán bộ công an đến hỏi thăm, tìm bà chủ hiệu làm việc, nhưng họ không gặp được ai.

"Em thấy lạ, khi tìm hiểu thì mới biết bà chủ cửa hàng ấy tát nhân viên đến đòi lương, em cũng xem clip rồi, phản cảm và ghê rợn quá. Khổ thân bạn sinh viên ấy, đi làm thêm được vài đồng mà bị chủ đối xử như thế.

Thường ngày em đến bán hàng cũng không có thời gian tìm hiểu rõ chị chủ hàng bên cạnh. Ngày hôm qua em vẫn thấy họ mở cửa bình thường thôi, hôm nay chắc vì câu chuyện xảy ra nên mới phải đóng cửa", nữ nhân viên nói.

Một nhân chứng khác cũng là quản lý kinh doanh cửa hàng giày dép thời trang trên khu phố Nguyễn Qúy Đức cho hay, chủ hiệu CANAVARO tên Lê Ngoan nhưng không rõ địa chỉ nhà người này ở đâu.

Vụ nữ sinh bị tát khi đến đòi lương: Shop đóng cửa, bà chủ nói không ai dám ngang cơ với tao đã lặn mất tăm - Ảnh 3.

Shop CANAVARO nơi xảy ra vụ việc đã đóng cửa. Ảnh: Hoàng An.

Nhân chứng này bày tỏ thái độ không hài lòng về hành vi côn đồ của nữ chủ shop bên cạnh.

Cũng theo ghi nhận của PV chiều 21/9, trên một số trang facebook đã đăng tải dòng tin nhắn được cho là của nữ chủ shop CANAVARO với nội dung chuyển đầy đủ toàn bộ số tiền lương cho nữ sinh.

Nội dung tin nhắn người phụ nữ yêu cầu nữ sinh bảo bạn gỡ video xuống và chấm dứt hành động nháy máy và nhắn tin "bậy bạ". Người này còn hẹn nữ sinh đến shop để nói chuyện rõ ràng. Nếu không sẽ đến trường để gặp hiệu trưởng.

Vụ nữ sinh bị tát khi đến đòi lương: Shop đóng cửa, bà chủ nói không ai dám ngang cơ với tao đã lặn mất tăm - Ảnh 4.

Xuất hiện nội dung tin nhắn của chủ shop cho nữ sinh.

Trước đó, buổi tố 20/9, trên mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh viên bị nữ chủ shop giày dép chửi mắng, tát túi bụi khi đến đòi khoản tiền lương làm thêm.

Người đăng tải clip thì chia sẻ với nội dung: "Nó chỉ là một đứa sinh viên nghỉ hè đi làm kiếm tiền phụ thêm để không phải xin tiền bố mẹ nhiều thôi. Trước khi nghỉ cũng đã thông báo trước 1 tuần rồi, thế mà trừ hẳn 50% lương của em nó (4tr/tháng) đã thế còn không thanh toán tiền lương.

Nhắn tin không thèm trả lời, đến khi con bé tới cửa hàng lấy lương thì lại đánh nó, lôi hết bộ trưởng này rồi tới chủ tịch doạ nạt.... đã không trả tiền cho em nó thì thôi đi".

Chỉ vài giờ sau khi clip phát tán trên mạng, rất nhiều bình luận bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động hung hãn của người phụ nữ.

Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) cho biết, đã cử cán bộ vào cuộc xác minh vụ việc. Họ đề nghị, ai là bị hại thì đến trụ sở trình báo để đơn vị có cơ sở làm việc.

Nữ sinh bị đánh túi bụi khi đến đòi tiền lương làm thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại