"Người nhện" Dương Hồng Sơn: Filip Nguyễn thiệt thòi hơn Văn Lâm để tranh suất bắt chính

Linh Đan T/H |

Việc thủ môn Filip Nguyễn gấp rút hoàn thiện hồ sơ xin được công nhận là công dân Việt Nam sẽ khiến cuộc cạnh tranh giữa anh và Đặng Văn Lâm trở nên nóng bỏng hơn.

Ngày 17/9 vừa qua, Filip Nguyễn thông báo anh đã chính thức hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và nộp lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, thủ môn Việt kiều này tái khẳng định mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai để được "cống hiến cho quê cha đất tổ".

Thông tin này nhận được phản ứng tích cực từ đa số người hâm mộ bóng đá nước nhà. Dù vậy, cũng có những ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho Filip Nguyễn khi thủ môn này chưa nói tốt tiếng Việt.

Nhận định về vấn đề nói trên, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng ngôn ngữ sẽ là rào cản cho Filip Nguyễn nhưng không đến mức gây ra quá nhiều khó khăn.

"Thực chất việc vị trí thủ môn có nhiều sự cạnh tranh sẽ là điều tốt cho ĐT Việt Nam. Nếu có thêm những cầu thủ chơi ở nước ngoài về tập trung sẽ giúp cho đội tuyển có thêm sức mạnh.

Theo tôi nghĩ nếu có về Việt Nam thì rào cản lớn nhất với Filip Nguyễn chính là ngôn ngữ, một khó khăn đặc thù với cầu thủ Việt kiều. Thủ môn hay bất kì vị trí nào thì cũng cần phải giao tiếp, hòa nhập được với toàn đội. Không chỉ ở việc thi đấu, chỉ đạo hàng phòng ngự trên sân mà còn ở trong sinh hoạt, tập luyện hàng ngày cũng luôn cần có sự trao đổi giữa các cầu thủ.

Người nhện Dương Hồng Sơn: Filip Nguyễn thiệt thòi hơn Văn Lâm để tranh suất bắt chính - Ảnh 1.

Thông điệp được Filip Nguyễn gửi đi vào ngày 17/9 vừa qua.

Còn về chuyên môn thì cậu ta đã chứng mình được ở giải VĐQG Czech rồi, tư duy, năng lực không cần phải bàn cãi nữa. Chỉ có điều ngôn ngữ để giao tiếp với đồng đội sẽ là điều làm Filip Nguyễn thiệt thòi. Nhưng tôi cho rằng rào cản thế thôi chứ cũng không có gì gọi là quá khó khăn cả. Cầu thủ Việt Nam giờ khả năng tiếng Anh cũng rất tốt rồi, thế hệ bọn tôi ngày xưa thì ít người biết chứ bây giờ họ trau chuốt chuyện ngoại ngữ lắm.

Và tất nhiên đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì có thi đấu ở môi trường nào cũng thế cả, đều phải tìm cách hòa nhập. Văn Hậu sang Hà Lan, Công Phượng tới Bỉ cũng như vậy cả thôi, sẽ dần dần cố gắng để thích nghi", người hùng tại AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam phân tích.

Người nhện Dương Hồng Sơn: Filip Nguyễn thiệt thòi hơn Văn Lâm để tranh suất bắt chính - Ảnh 2.

Thủ môn Dương Hồng Sơn được mệnh danh là "người nhện" của bóng đá Việt Nam.

Chỉ rõ hơn về yếu tố tích cực trong chuyên môn nếu ĐT Việt Nam có sự xuất hiện của Filip Nguyễn, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn phân tích:

"Mấy năm trở lại đây bóng đá Việt Nam có rất ít thủ môn hay, không như thế hệ của tôi ngày trước, có nhiều người có năng lực cùng cạnh tranh với nhau. Thời gian vừa rồi chúng ta có Đặng Văn Lâm chơi ổn, Bùi Tiến Dũng tôi thấy vẫn còn non nớt, Nguyên Mạnh trận được trận không… Bóng đá Việt Nam cần có nhiều hơn sự cạnh tranh trong khung gỗ. Điều đó sẽ giúp thúc đẩy nhiều yếu tố.

Đầu tiên là việc nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các thủ môn. Tiếp theo là việc cạnh tranh trong bóng đá chuyên nghiệp sẽ thúc đẩy các cá nhân phải tích cực hơn, nỗ lực nhiều hơn để chiếm được vị trí. Rõ ràng có được điều đó là quá tốt, không chỉ ở đội tuyển mà cả ở CLB.

Tôi vẫn luôn bảo các học trò của mình rằng bóng đá là một cái nghề, nếu các bạn làm được tốt thì nó sẽ đem lại rất nhiều thứ. Ta mà không tự biết trau chuốt thì cái nghề không bao giờ nó "yêu" lại mình. Bởi vậy việc có sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn như trường hợp nói trên là rất tốt, tạo ra được nhiều sự lựa chọn chất lượng cho HLV".

Người nhện Dương Hồng Sơn: Filip Nguyễn thiệt thòi hơn Văn Lâm để tranh suất bắt chính - Ảnh 3.

Sự có mặt của Filip Nguyễn sẽ là động lực để Đặng Văn Lâm phải nỗ lực hơn nữa.

Đồng thời, vị HLV của đội trẻ Hà Nội cũng cho rằng những nhận định về sự hòa nhập của Filip Nguyễn vào lúc này vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán. Muốn biết thủ môn này có hòa nhập và cạnh tranh được suất bắt chính ở đội tuyển hay không thì sẽ phải chờ những màn trình diễn của Filip Nguyễn khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. 

Tuy nhiên, chỉ riêng việc Filip Nguyễn xuất hiện cũng là yếu tố tác động để khiến người đang bắt chính như Đặng Văn Lâm phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Điều quan trọng nhất vẫn là việc Filip Nguyễn chứng minh được năng lực trong một cuộc cạnh tranh công bằng ở tuyển Việt Nam. Băng hình của cậu ấy thì mọi người dành nhiều lời khen rồi, nhưng tiếp theo đây vẫn sẽ phải chờ xem tận mắt cậu ấy về Việt Nam thì thể hiện ra sao. Trước mắt chúng ta hãy cứ vui nếu đội tuyển có thêm những lựa chọn chất lượng, đặc biệt ở một ví trí đặc thù như thủ môn thì lại càng tốt.

Vị trí thủ môn có đặc thù riêng. Khi anh đã thể hiện được năng lực rồi thì nhiều lúc khó thay lắm. HLV luôn tạo ra sự cạnh tranh cho các cầu thủ trong đội, vị trí số 1 và số 2 luôn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trên thế giới cũng vậy thôi, tâm thế HLV luôn thể hiện rằng không có ai là ngôi sao cả, quan trọng là thể hiện tốt thì sẽ được ra sân.

Người nhện Dương Hồng Sơn: Filip Nguyễn thiệt thòi hơn Văn Lâm để tranh suất bắt chính - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ có một cơn "đau đầu" dễ chịu nếu Filip Nguyễn lên tuyển.

Bây giờ Đặng Văn Lâm đang chơi ổn định, đương nhiên có suất bắt chính. Tuy nhiên nếu có thêm một người tốt không kém gì Lâm chẳng hạn thì HLV cũng sẽ phải có sự cân nhắc ở trận này, trận kia.

Đội bóng nào cũng luôn cần những cầu thủ tốt nhất, chứ không thể mãi dập khuôn một đội hình. Đánh giá hai thủ môn mà 1 người 7 điểm, 1 người 8 điểm thì không sao, nhưng nếu có ai vượt lên hẳn 10 điểm thì HLV Park Hang-seo chắc chắn phải dùng người tốt nhất rồi. Chính sự cạnh tranh như thế sẽ khiến người đang có suất bắt chính như Đặng Văn Lâm càng ngày càng phải nỗ lực hơn nữa".

Cuối cùng, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng điều đáng ghi nhận nhất với Filip Nguyễn vào lúc này chính là khát khao được khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Đó là điều cần phải được ghi nhận, trước khi bàn tới những yếu tố về chuyên môn.

"Có rất nhiều cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài nhưng quan trọng họ có khát khao cho màu cờ sắc áo Việt Nam hay không mới là vấn đề. Chúng ta vừa ghi nhận năng lực, vừa trân trọng khát khao cống hiến của những trường hợp như Filip Nguyễn, bởi ĐTQG không phải là nơi để chơi đùa. Thế hệ chúng tôi, hay những đàn anh đi trước rồi đến các em sau này cũng thế thôi, đã khoác lên mình màu áo đội tuyển là phải chiến đấu hết mình.

Ngay như việc bao năm nay chúng ta không sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển cũng là vì thế, dư luận luôn có nhiều ý kiến trái chiều về khát khao của họ".

Filip Nguyen và những pha cứu nguy xuất sắc tại giải VĐQG CH Czech

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại