Hai kẻ trộm gà đâm chết người khi bị đuổi đánh, leo lên nóc nhà bỏ trốn

Văn Minh |

Bị chủ nhà phát giác trộm gà, nam thanh niên cầm dao đâm nạn nhân tử vong rồi lên xe máy bỏ trốn.

Ngày 19/9, Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng 18 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) điều tra liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc), bị đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 4h sáng cùng ngày 19/9. Sơn và Đại chạy xe máy đến nhà ông Ê bắt trộm gà. Khi đó, ông Ê phát hiện có người đang ngồi trên xe gắn máy trước nhà, còn bên trong có thanh niên đang vác hai bao tải, có tiếng gà kêu. 

Hai kẻ trộm gà đâm chết người khi bị đuổi đánh, leo lên nóc nhà bỏ trốn - Ảnh 1.

Sơn tại cơ quan điều tra.

Nghi là kẻ trộm, ông Ê tri hô và đánh thanh niên ngồi trên xe máy thì bị đâm gục tại chỗ. Em rể ông Ê nghe tiếng tri hô chạy ra đuổi theo hai tên trộm thì bị đâm, gây thương tích ở chân. 

Sau khi gây án, hai tên trộm nhảy lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Ông Lâm và người thân đưa ông Ê đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Ê đã tử vong. Công an thành phố Châu Đốc huy động lực lượng truy bắt hai nghi phạm. 

Hai tên trộm đã bỏ xe gắn máy chạy vào các hẻm nhỏ có đông dân cư. Sơn chạy xộc vào nhà dân trốn nhưng bị công an bắt giữ. Đại leo lên nhà dân chuyền qua các mái nhà bỏ trốn và bị bắt sau đó hai giờ đồng hồ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại