Từ chiếc ô tô bỏ không gần chùa phát hiện nhóm người dùng "mỹ nhân kế" để bắt người, đòi nợ

Đình Thức |

Phú nhờ Tuyết làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội rồi rủ đi chơi ở nơi vắng vẻ để bắt người trái phép.

Ngày 18/9, Công an quận Sơn Trà cho biết đang làm rõ hành vi bắt người trái pháp luật của nhóm người gồm Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Đức Trường (26 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), Võ Xuân Tuyền (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) và Lê Thị Ánh Tuyết (26 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 16/9, công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) nhận được tin báo của người dân về 1 vụ việc bắt người trái phép xảy ra trước chùa Linh Ứng nên cử lực lượng đến điều tra.

Tại đây, công an phát hiện xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 38A-23693 đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa không ai trông coi nên tiến hành truy tìm xung quanh núi.

Từ chiếc ô tô bỏ không gần chùa phát hiện nhóm người dùng mỹ nhân kế để bắt người, đòi nợ - Ảnh 1.

Tang vật là con dao thu được trên xe

Đến 23h30 cùng ngày thì phát hiện 1 xe ô tô bán tải nghi vấn biển số 51D-28831 nên đã dừng lại kiểm tra. Trên xe lúc này có 5 người đàn ông và 1 phụ nữ có nhiều nghi vấn. Ngoài ra, trên xê còn 1 cây kiếm nhật tự chế dài khoảng 60cm. Cơ quan công an đã mời nhóm người trên về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cho hay cả nhóm vừa bắt giữ anh Nguyễn Hữu Ph (31 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) để đòi nợ. Theo lời khai, anh Ph nợ Hảo 1 số tiền nên nhờ Anh tìm thêm người để đi đòi nợ. Anh sau đó gọi thêm Trường và Tuyền. Đồng thời, Phú nhờ Tuyết làm quen với anh Ph qua mạng xã hội Zalo.

Từ chiếc ô tô bỏ không gần chùa phát hiện nhóm người dùng mỹ nhân kế để bắt người, đòi nợ - Ảnh 2.

Tuyết làm quen rồi dụ dỗ nạn nhân đến nơi vắng vẻ để đồng bọn bắt người

Tuyết làm quen và hẹn anh Ph đi ăn tối. Sau đó, Tuyết rủ anh Ph lên khu vực vắng vẻ trước chùa Linh Ứng tâm sự thì đồng bọn xuất hiện, khống chế bắt giữ nạn nhân.

Anh Ph sau đó được cơ quan công an giải cứu và vụ việc hiện đang được lầm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại