TP.HCM: Bị dân truy đuổi sau khi trộm cắp, nam thanh niên nhảy kênh đuối nước tử vong

Minh Toàn |

Sau khi lấy trộm được tài sản, 2 thanh niên bỏ chạy thì bị dân phát hiện truy đuổi. Cả 2 nhảy xuống kênh bơi qua bờ thì 1 người bị đuối nước tử vong.

Ngày 17/9, Công an quận 8, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên đi trộm cắp bị người dân truy đuổi nhảy kênh khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra, sáng 15/9, Lê Hữu Trí (25 tuổi) cùng Hà Phúc Bình (21 tuổi, cùng ngụ phường 15, quận 8) qua nhà bạn ở quận 8 để chơi. Sau đó, Trí điều khiển xe máy chở Bình tới phường 7, quận 8 thì dừng lại trước 1 căn nhà trọ.

Lúc này, Trí kêu Bình đứng ngoài trông xe rồi đột nhập vào trong nhà trọ lấy trộm chiếc loa kẹo kéo và mic. Sau đó, Trí đem ra giấu gần hàng rào tôn rồi cả 2 đi uống nước. Một lúc sau, cả 2 quay lại nhà trọ, Trí đứng ngoài cảnh giới còn Bình đột nhập vào tìm tài sản để lấy.

Ít phút sau, Bình lấy được chiếc ĐTDĐ và kéo loa kẹo kéo đi ra. Cả 2 lên xe chạy được vài trăm mét thì người dân phát hiện truy đuổi. Cả 2 đi tới bến đò Rạch Cát Sau, phường 7, quận 8 thì Bình nhảy khỏi xe.

TP.HCM: Bị dân truy đuổi sau khi trộm cắp, nam thanh niên nhảy kênh đuối nước tử vong  - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Trí chạy 1 đoạn thì cũng bị té xe. Sau đó, cả 2 nhảy xuống kênh để bơi qua bên bờ bên kia tẩu thoát. Khi đang bơi, Bình đuối sức nên quay lại bờ. Trí tiếp tục bơi ra giữa kênh thì chìm dần rồi mất tích.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên kênh ở phường 15, quận 8 nên báo công an. Công an có mặt với thi thể và xác định là Trí, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Theo công an, Bình và Trí là 2 đối tượng nghiện ma tuý nặng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại