Tìm cách cô lập Đài Loan, Trung Quốc nhắm đến quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu

Minh Khôi |

Haiti đã trở thành mục tiêu mới nhất của Trung Quốc khi nước này tìm cách cô lập Đài Loan khỏi các đồng minh ngoại giao trên khắp thế giới.

Haiti là một trong 17 quốc gia hiện vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau chiến dịch lôi kéo các đối tác của Đài Loan được Bắc Kinh thực hiện trong 3 năm qua, kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016.

Tính đến nay, đã có 5 quốc gia "thay lòng".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Nouvelliste của Haiti tuần trước, ông Wang Xiangyang, người đứng đầu văn phòng phát triển thương mại của Trung Quốc tại Haiti, đã đưa ra lời đề nghị với quốc gia Caribe này.

Nếu chính phủ Haiti có thể ủng hộ nguyên tắc "một Trung Quốc", chính phủ Trung Quốc sẵn sàng thiết lập quan hệ với Haiti và tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế và thương mại, vệ sinh công cộng và giáo dục, ông nói.

"Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề quốc tế, ngoài việc hỗ trợ, [Trung Quốc cũng có thể cung cấp] các khoản vay không lãi suất và các khoản vay ưu đãi. Trung Quốc sẽ hoàn toàn tôn trọng quốc gia tiếp nhận và đầu tư trực tiếp theo nhu cầu trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng", đại diện Trung Quốc tại Haiti nói thêm

Ông Wang cũng đã tổ chức một số cuộc họp với các quan chức Haiti, bao gồm Bộ trưởng Du lịch Marie Gréta Roy Clément và cựu thủ tướng Evans Paul. Ông cũng đã đón tiếp đại sứ Panama tại Haiti.

Panama đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan năm 2017 và sau đó nhận được hơn 3 tỷ USD tiền vay và viện trợ tài chính từ đối tác ngoại giao mới.

Chiến dịch "giành giật" các đồng minh ngoại giao của Đài Loan cũng cho thấy Bắc Kinh đang nhắm vào Quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương.

Chính phủ Solomons đã thảo luận về vấn đề này nhưng tuần trước, nước này cho biết, họ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc thay đổi quan hệ với Đài Bắc. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cảnh báo quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương hãy cảnh giác với những lời hứa tài trợ từ Bắc Kinh và không nên chịu áp lực cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

Xu Yicong, cựu đặc phái viên của Trung Quốc tại Ecuador, Cuba và Argentina, nói rằng Washington là trở ngại lớn nhất đối với Bắc Kinh trong việc thuyết phục các đồng minh ngoại giao Đài Loan.

Đối với các đồng minh của Đài Loan mà chưa thiết lập mối quan hệ với Trung Quốc, áp lực lớn nhất đến từ Mỹ, nước đã áp dụng cách tiếp cận chống Trung Quốc mạnh mẽ hơn dưới thời chính quyền Trump, ông Xu Yicong nói.

Cuối tuần trước, Stanley Kao, đại diện của Đài Bắc tại Mỹ, kêu gọi tất cả các nhà ngoại giao Đài Loan ở nước ngoài duy trì mối quan hệ chặt chẽ và thân thiết với các quốc gia sở tại.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu và mặc dù có một số mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, sự phát triển sẽ bị hạn chế nếu không có mối quan hệ ngoại giao đầy đủ, ông Fan Hesheng, giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ Latinh tại Đại học An Huy, cho biết.

Haiti là một trong những quốc gia kém phát triển nhất ở Mỹ Latinh và mặc dù không có mối quan hệ chính thức nào giữa Trung Quốc và Haiti, các hoạt động kinh tế [giữa 2 nước] đã dần được mở rộng trong những năm qua, ông nói.

Một học giả của Viện Nghiên cứu Đài Loan thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết Haiti có thể sẽ bỏ rơi Đài Loan sớm.

Người Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng kinh tế khi Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường rất hấp dẫn đối với Haiti và Trung Quốc có lực lượng gìn giữ hòa bình ở đó, ông nói với điều kiện giấu tên. Bộ Ngoại giao Haiti hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại