Điều tra vụ nổ súng do tranh chấp trong vườn cao su khiến 1 người bị thương

Phú Thiên |

Ngày 14/9, Công an huyện Đắk G’Long phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ vụ nổ súng tranh chấp vườn cao su ở khu vực khiến 1 người bị thương.

Theo điều tra, giữa bà Nguyễn Thị Luấn (62 tuổi) với ông Trương Đình Nở (60 tuổi, cùng trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) có mâu thuẫn trong tranh chấp vườn cây cao su ở tiểu khu 1657, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long.

Sau đó, bà Luấn thuê nhóm người gồm: Đoàn Thanh Quan, (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông), Hạp Tiến Hiền (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Hải Đăng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Mai Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) Nguyễn Tấn Sang (32 tuổi) và Văn Hoàng Chọn (31 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cùng 4 đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuộc Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Đế Vương, trụ sở tại TPHCM để bảo vệ việc khai thác mủ cao su.

Khoảng 21h ngày 8/9, nhóm người của Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Đế Vương xả ra mâu thuẫn với nhóm làm thuê của ông Nở. Sau đó, 2 bên cự cãi dẫn tới tới xô xát.

Bất ngờ, Hiền rút súng bắn đạn cao su nổ 4 phát khiến cho Phạm Phi Long (20 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) là người làm thuê cho ông Nở bị thương. Sau đó, Long được đưa đi cấp cứu, nhóm của Hiền cũng tẩu thoát.

Qua điều tra, công an đã triệu tập 10 đối tượng tới làm việc. Đồng thời, công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 11 viên đạn, 2 vỏ tiếp đạn, 2 ĐTDĐ, giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại