6 dấu ấn đáng nhớ của cuộc thư hùng Hà Nội FC vs Nam Định bị quả pháo sáng xấu xí che mờ

Domino (Ảnh: Đoàn Ca) |

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy có rất nhiều điều đáng chú ý, nhưng tiếc thay màn pháo sáng của bộ phận người đến sân thiếu ý thức đã phá hoại tất cả.

Lần đầu tiên Hà Nội FC không có Đoàn Văn Hậu

Cuộc tiếp đón Nam Định là trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC kể từ khi chính thức chia tay Đoàn Văn Hậu. Đội bóng thủ đô không còn quá lạ lẫm với chuyện thiếu trụ cột, giật gấu vá vai vì chấn thương, thẻ phạt. Nhưng lần này Văn Hậu không chỉ vắng mặt ngắn ngày mà sẽ thi đấu ở Hà Lan trọn vẹn một mùa giải.

6 dấu ấn đáng nhớ của cuộc thư hùng Hà Nội FC vs Nam Định bị quả pháo sáng xấu xí che mờ - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu sẽ sang Hà Lan trong ít ngày tới

Nguyễn Văn Dũng là người thay thế Văn Hậu. Áp lực rất lớn, song đây cũng là cơ hội để Dũng chứng minh năng lực và thực sự trở thành lựa chọn số một nơi hàng lang trái của Hà Nội FC.

Đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn đang căng sức trên 3 đấu trường. Nguy cơ tổn thất lực lượng luôn tiềm ẩn, bởi trận đấu nào cũng đều có tính chất quyết định. HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn muốn các học trò "chân cứng đá mềm" từ nay đến hết mùa giải.

Văn Quyết tiếp tục phong độ "hủy diệt"

Màn trình diễn của Văn Quyết hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ. Nam Định gần như không tìm ra phương án hữu hiệu để vô hiệu hóa đội trưởng Hà Nội FC. Sau 22 vòng đấu, Quyết "rừng" ghi 8 bàn và có 7 pha kiến tạo. Tổng cộng anh đã góp dấu giày trong 15 bàn thắng tại V.League mùa này, san bằng thành tích của Văn Toàn, dẫn đầu trong số các cầu thủ nội.

6 dấu ấn đáng nhớ của cuộc thư hùng Hà Nội FC vs Nam Định bị quả pháo sáng xấu xí che mờ - Ảnh 2.

Văn Quyết đang chơi quá hay

Nếu tiếp tục phong độ này, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ cân nhắc đến việc gọi lại Văn Quyết lên ĐTQG trong tương lai. Bởi vòng loại World Cup 2022 còn rất dài và đội tuyển luôn cần bổ sung những nhân tố có khả năng gây đột biến trên hàng công.

Omar dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Đầu mùa giải, Omar nhận nhiều sự chỉ trích vì không tái hiện được phong độ như ở Thanh Hóa. Sau khi Oseni chấn thương, Hoàng Vũ Samson đến Quang Nam, Omar đóng vai trò tiền đạo cắm và ngày càng thi đấu tốt hơn.

Cũng phải thừa nhận rằng, Omar hưởng lợi thế hơn hẳn các chân sút khác tại V.League khi Hà Nội FC có quá nhiều chân chuyền xuất sắc. 14 bàn thắng sau 22 vòng đấu, tiền đạo người Senegal đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Hà Nội FC đang trong chuỗi trận thắng như chẻ tre, vì thế khả năng Omar giành ngôi Vua phá lưới vào cuối mùa giải là rất cao.

Thành Lương tuổi 31

Một ngày trước khi diễn ra trận đấu, Thành Lương kỷ niệm sinh nhật 31 tuổi. Cầu thủ sở hữu 4 Quả bóng vàng Việt Nam sút tung lưới Nam Định, sau món quà là đường kiến tạo từ chân Văn Quyết.

6 dấu ấn đáng nhớ của cuộc thư hùng Hà Nội FC vs Nam Định bị quả pháo sáng xấu xí che mờ - Ảnh 3.

Thành Lương và đồng đội đến thăm nạn nhân vụ bắn pháo sáng và chiến sĩ CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Lương "dị" tại V.League mùa này. Tuổi tác khiến anh không còn duy trì được mật độ thi đấu như trước nữa. Nhưng chiếc chân trái ma thuật của Thành Lương vẫn biết cách đem tới sự hứng khởi cho người hâm mộ Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang-seo từng muốn đưa Lương "dị" trở lại ĐTQG.

Đừng để tỉ số 1-6 đánh lừa về Nam Định

Đúng là Nam Định đã vỡ trận và để Hà Nội trút cơn mưa bàn thắng. Nhưng cho đến trước khi nhận bàn thua thứ ba, đội bóng thành Nam vẫn khiến nhà ĐKVĐ V.League phải toát mồ hôi hột. Nam Định có ít nhất 3 cơ hội rõ rệt về phía khung thành thủ môn Văn Công và 1 lần đưa được bóng vào lưới.

Hà Nội FC với lực lượng vượt trội cuối cùng đã làm chủ được tình hình và giành trọn 3 điểm. Song các đội bóng khác tại V.League chưa chắc làm được như vậy.

6 dấu ấn đáng nhớ của cuộc thư hùng Hà Nội FC vs Nam Định bị quả pháo sáng xấu xí che mờ - Ảnh 4.

Nam Định vẫn là đối thủ rất khó chịu

Nếu cứ thi đấu như trong nửa đầu hiệp một trận đấu với Hà Nội, Nam Định hoàn toàn đủ sức kiếm được các điểm số quan trọng trong phần còn lại mùa giải để trụ hạng.

10.000 khán giả

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định diễn ra vào ngày giữa tuần. Song đã có 10.000 khán giả đến sân, cao hơn tất các các trận đấu khác thuộc vòng 22. 2 CLB Hà Nội FC và Nam Định đều đang sở hữu lực lượng CĐV đông đảo và sức hút đặc biệt.

Tính từ đầu mùa giải, Nam Định và Hà Nội FC đang lần lượt nắm giữ 2 vị trí dẫn đầu trong BXH số lượng CĐV đến sân trung bình trong các trận đấu. Nam Định thậm chí còn đạt con số 15.000 CĐV dự khán/trận, gần gấp đôi mức trung bình cả giải (7540 CĐV dự khán/trận).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại