Bắt gã trùm ma tuý xuyên quốc gia, thu lượng lớn heroin và hồng phiến

Thanh Hoà |

Lúc 8 giờ sáng nay (12/9), tại km47+800 quốc lộ 15C thuộc địa bàn bản San, xã Hiền Kiệt huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc-Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm-Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá bắt đối tượng Sung Văn Di (SN 1964, ngụ bản Xía Nọi, xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) cùng 7 bánh heroin và 56.000 viên ma tuý tổng hợp.

Theo tài liệu trinh sát, Sung Văn Di là ông trùm một đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, có trang bị vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Để bắt được Di, lực lượng đặc nhiệm Biên phòng đã mất rất nhiều thời gian tiến hành các biện pháp cần thiết để vô hiệu hoá các đối tượng mang vũ khí, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân nơi tiến hành bắt giữ đối tượng.

Đây cũng là chiến công xuất sắc của Đoàn đặc nhiệm miền Bắc và BĐBP tỉnh Thanh Hoá trong đợt tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý có vũ khí đang ngày càng phức tạp trên khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá.

Đặc biệt, sau vụ Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Thanh Hoá hy sinh và 2 cán bộ khác bị thương, lực lượng Biên phòng đã quyết tâm đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma tuý.

Cục PCMT&TP-Bộ đội Biên phòng cũng chỉ đạo tiếp tục quyết liệt ngăn chặn ma tuý trên địa bàn Tây Bắc và Bắc miền Trung-nơi hoạt động của các đường dây vận chuyển ma tuý có vũ trang vẫn ráo riết hoạt động.

Trước đó, Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Thanh Hoá được tăng cường lên địa bàn do Đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) phụ trách để phối hợp thực hiện các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ triệt phá các đường dây tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới.

Chiều 3/6/2019, nhận được thông tin có một đối tượng xâm nhập biên giới (ở bản Đục, xã Bát Mọt) với nhiều biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức, lực lượng nghiệp vụ được tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực được xác định.

Ban chuyên án đã bố trí lực lượng chốt chặn, cử 3 cán bộ gồm Thiếu tá Vi Văn Nhất, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Xuân Vuông và trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bình Minh tiến hành kiểm tra đối tượng.

Trong khi đang kiểm tra đối tượng, thì đồng bọn của đối tượng ẩn nấp ở phía bên kia biên giới đã dùng súng bắn liên tiếp vào đội hình làm nhiệm vụ để giải cứu đồng bọn.

Các chiến sỹ đã bắn trả, truy đuổi các đối tượng, đồng thời cấp cứu chiến sỹ bị thương. Do vết thương quá nặng, Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh ngay sau đó, 2 cán bộ còn lại bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại