Vụ nhóm công nhân gặp nạn ở tầng hầm khách sạn: Thêm 1 người tử vong

Thanh Sơn |

Dù nhóm công nhân gặp nạn dưới tầng hầm được phát hiện kịp thời để đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 đã tử vong sau đó không lâu.

Trưa 11/9, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nạn nhân thứ 3 trong vụ nhóm 3 công nhân gặp nạn dưới tầng hầm một khách sạn trên địa bàn đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định tên là Dũng (SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn).

"Khách sạn nơi xảy ra vụ việc có địa điểm tại đường Hồ Xuân Hương. Khách sạn này đã được cấp phép xây dựng 9 tầng và 1 tum mái. Hiện nguyên nhân chính thức về vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", ông Tuấn thông tin.

Vụ nhóm công nhân gặp nạn ở tầng hầm khách sạn: Thêm 1 người tử vong - Ảnh 1.

Khách sạn hiện trường vụ việc nằm trên đường Hồ Xuân Hương (TP. Thanh Hóa).

Có mặt tại hiện trường vụ việc, PV ghi nhận khách sạn này đang xây dựng phần thô đến tầng thứ 4. Phía dưới tầng 1, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người có mặt tại đây nhận định, hiện trường vụ việc nằm dưới đất có thể là hầm để làm bể phốt của khách sạn này.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h45’ ngày 10/9, khi đang thi công tại khách sạn nằm trên đường Hồ Xuân Hương thì nhiều người tá hỏa phát hiện 3 công nhân gồm: Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, trú tại xã Quảng Cát, TP. Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (38 tuổi, trú tại phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn) và anh Dũng (33 tuổi, trú tại phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn) nằm bất động.

Vụ nhóm công nhân gặp nạn ở tầng hầm khách sạn: Thêm 1 người tử vong - Ảnh 2.

Sáng 11/9, công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Những người xung quanh đã lập tức xuống đưa 3 người này lên đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân Yên và Thuận đã tử vong ngay sau đó.

Nạn nhân Dũng được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng đã không thể qua khỏi và tử vong sau đó không lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại