HLV đẳng cấp World Cup của U19 Việt Nam: "Tôi xem mình như trợ lý của HLV Park Hang-seo"

Linh Đan |

HLV Philippe Troussier chia sẻ ông rất thân thiết với HLV Park Hang-seo và xem mình như một người trợ lý cho chiến lược gia xứ Nhân sâm.

Theo đó, Giám đốc kỹ thuật Trung tâm PVF, ông Philippe Troussier sẽ chính thức đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U19 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng 11 năm nay tại TP.HCM.

Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt, HLV Troussier bày tỏ niềm vui khi nhận được sự tín nhiệm của VFF, cũng như tiết lộ nguyên nhân khiến ông đồng ý đảm nhận thử thách mới với bóng đá Việt Nam.

"Tôi rất vinh hạnh khi được đảm nhận vai trò HLV trưởng U19 Việt Nam. Đồng thời xin được gửi lời cảm ơn lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã trao cho tôi sự tin tưởng. Khi nhận được lời đề nghị, tôi coi đó là một niềm vinh dự và trách nhiệm dành cho mình.

Một trong những ly do khiến tôi chấp nhận vì tôi đã làm việc ở Việt Nam hơn 1 năm, tôi đã kết nối với VFF và các CLB để hiểu hơn về nền bóng đá tại đây và quyết định nhận lời. Trước đây, tôi từng đảm nhận vai trò tương tự khi dẫn đội U19 Nhật Bản dự VCK U19 Châu Á 1998 tại Thái Lan và sau đó giành vé tham dự U20 World Cup 1999 tổ chức ở Nigeria. Đó cũng là động lực giúp tôi có thêm sự tự tin.

Hiện tại, chỉ còn hơn 60 ngày để chuẩn bị cho vòng loại châu Á. Thời gian rất gấp gáp nên tôi và cộng sự cần tập trung và nỗ lực để đạt được thành tích tốt. Tôi rất phấn khích khi nhận nhiệm vụ và sẽ nỗ lực để giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U19 Châu Á sắp tới".

HLV đẳng cấp World Cup của U19 Việt Nam: Tôi xem mình như trợ lý của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier từng rất thành công với bóng đá Nhật Bản, trong đó nổi bật là thành tích lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Một điểm đặc biệt trong việc đảm nhận vai trò HLV trưởng U19 Việt Nam là việc ông Troussier và VFF không ký hợp đồng trực tiếp. Thay vào đó, vị HLV từng dẫn dẫn dắt Nam Phi và Nhật Bản tham dự World Cup sẽ đảm nhận công việc với tư cách nguồn hỗ trợ từ Trung tâm PVF dành cho Liên Đoàn. Trước mắt, "Phù thủ trắng" Troussier sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt U19 Việt Nam từ nay đến khi kết thúc vòng loại giải U19 châu Á 2020.

Thông tin chi tiết về vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "HLV Philippe Troussier hiện là GĐKT của PVF, việc ông về làm HLV trưởng U19 Việt Nam nhận được sự thống nhất giữa hai đơn vị này và VFF.

Ông Philippe Troussier tham gia với tư cách đóng góp cho VFF chứ hai bên không ký hợp đồng với nhau. Trong thời làm việc, HLV Troussier và các thành viên BHL cũng sẽ nhận được chế độ phụ cấp. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn với trung tâm PVF khi đã dành rất nhiều sự hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua".

HLV đẳng cấp World Cup của U19 Việt Nam: Tôi xem mình như trợ lý của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Ông Philippe Troussier đảm nhận vai trò GĐKT PVF từ tháng 6/2018.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu có áp dụng lối chơi đã được HLV Park Hang-seo định hình cho bóng đá Việt Nam hay không, HLV Philippe Troussier cho biết ông tự nhận mình giống như một trợ lý của ông Park, với nhiệm vụ tạo ra được một thế hệ U19 có tiềm lực tốt để bổ sung cho đội U23 và ĐTQG trong tương lai.

"Bóng đá Việt Nam đang ở một thời kỳ thành công, từ ngôi á quân châu Á của đội U23, ĐTQG vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup, hay mới đây là chiến thắng của đội U22 Việt Nam trước Trung Quốc. Sự thành công này tôi nghĩ tóm gọn lại từ 4 yếu tố: sự tạo điều kiện tốt cho các đội tuyển của VFF; chất lượng cầu thủ đến từ việc chăm chút đào tạo của CLB; sự quản lý tốt của HLV Park Hang-seo, khơi dậy được tinh thần chiến đấu cho các học trò và cuối cùng là sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ.

Bây giờ chúng ta so sánh triết lý của tôi và ông Park, tôi nghĩ nó sẽ có điểm chung là làm sao để tạo ra được động lực, sự khát khao cho các cầu thủ. Hi vọng trong thời gian tới, đội U19 sẽ làm được điều đó. Bản thân tôi có quan hệ rất khăng khít với ông Park. Tôi coi mình như một người trợ lý cho HLV Park Hang-seo và hi vọng đội U19 sắp tới sẽ giành được thành tích tốt như đội U22 và ĐTQG", vị HLV 55 tuổi người Pháp chia sẻ.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 12/9 tới và liên tục tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Philippe Troussier trong vòng hơn 60 ngày cho tới khi vòng loại giải U19 châu Á diễn ra vào tháng 11.

Trong quãng thời gian này, U19 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng tại Thái Lan với sự tham gia của các đối thủ chất lượng gồm U19 Thái Lan, U19 Uzbekistan và U19 Hàn Quốc.

Thành tích tiêu biểu ở cấp độ đội tuyển của HLV Philippe Troussier

- ĐT Nam Phi: Lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup vào năm 1998

- ĐT Nhật Bản: Vô địch Asian Cup 2000, Á quân Confederations Cup 2002, lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002

- ĐT Olympic Nhật Bản: Tứ kết môn bóng đá nam Olympic Sydney 2000

- ĐT U19 Nhật Bản: Á quân U19 châu Á 1998

- ĐT U20 Nhật Bản: Á quân U20 World Cup 1999

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại