CNBC: Thương chiến có thể kết thúc, nhưng trên thế giới chỉ có ông Trump mới đủ "quyền năng" để làm điều đó!

Tất Đạt |

Cả thế giới đang hướng sự quan tâm tới vòng đàm phán Mỹ - Trung trong thời gian tới giữa bối cảnh hai phía tiếp tục áp loạt thuế quan mới trong thương chiến đầy căng thẳng.

CNBC dẫn lời Wang Huiyao - cố vấn của chính phủ Bắc Kinh và là chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa - cho biết hiện tại tổng thống Mỹ Donald Trump là người duy nhất có khả năng chấm dứt bế tắc trong thương chiến và đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo ông Wang, Trung Quốc đã "cố gắng hết sức" trong việc xử lí tất cả những rắc rối mà cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài thường phàn nàn, bao gồm việc thông qua một số luật đầu tư vào tháng 3 vừa qua.

Ông Wang cho biết luật mới sẽ nghiêm cấm việc cưỡng ép chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc và sẽ tăng cường bảo hộ tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài cũng sẽ được hưởng quyền lợi ngang bằng với những doanh nghiệp trong nước - đây cũng chính là mối quan tâm của chính quyền Mỹ trong chiến tranh thương mại hơn 1 năm qua.

"Thay đổi toàn bộ luật lệ của Trung Quốc là điều không thể - không quốc gia nào sẵn sàng làm như vậy, nhưng ít nhất chúng tôi đã thông qua một luật mới. Vậy nên, tôi nghĩ rằng vẫn có thể đàm phán để giải quyết tất cả những mối quan tâm mà phía Mỹ mong muốn."

Nhưng một số nhà phân tích cho rằng luật mới - hứa hẹn được thông qua vào tháng 1 năm sau - sẽ không thể đề cập tới mọi vấn đề và không đủ để làm hài lòng Washington.

Chỉ 2 tháng sau khi luật đầu tư của Trung Quốc được thông qua, ông Trump đã cáo buộc Bắc Kinh rút lại một số lời cam kết đã hứa trong những cuộc đàm phán trước đó.

Tổng thống Trump nói Bắc Kinh đã "phá vỡ thỏa thuận". Washington bắt đầu tăng thuế quan đối với một số hàng hóa Trung Quốc trong khi Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin nói "thỏa thuận đã hoàn thành tới 90%".

Hiện tại, thương chiến chưa có dấu hiệu kết thúc khi cả hai phía tiếp tục áp thêm thuế quan đối với bên còn lại. Một số chuyên gia cho rằng rất khó có khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt được thỏa thuận trước kì bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Wang cho rằng việc ông Trump "hết lần này tới lần khác" áp thuế Trung Quốc đã gây ra rất nhiều phiền phức và khiến doanh nghiệp cả hai bên cảm thấy khó xử.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn khẳng định thiện chí muốn đối thoại và "Mỹ cần tiến tới với sự linh hoạt và giảm bớt thái độ cứng rắn về vấn đề thương mại".

"Chúng ta không thể nào có một thỏa thuận hoàn hảo được. Có thể thấy Trung Quốc đã cố gắng cởi mở không chỉ cho quyền lợi của Mỹ, mà còn của cả Trung Quốc. Tôi nghĩ phía Mỹ cần phải nhìn nhận lại những điều mà Trung Quốc đã làm và thúc đẩy Bắc Kinh cởi mở hơn nữa, chứ không phải đẩy họ vào thế bí," ông Wang nói.

Một số chuyên gia nói Mỹ đã nêu ra những điều hợp lí trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng cho ra rằng cách chính quyền ông Trump tiến hành thương chiến không hiệu quả khi ông Trump thường xuyên đăng tải công khai những lời chỉ trích đối với Bắc Kinh và dồn ép Trung Quốc vào "bước đường cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại