Man City hủy diệt đối thủ để soán ngôi đầu, Chelsea sẩy chân tai hại ngay Stamford Bridge

Tiểu Mã |

Hai “ông lớn” Man City và Chelsea đã nhận kết cục hoàn toàn trái ngược trong ngày đối đầu những đối thủ chiếu dưới.

Vòng 4 Premier League, Man City chỉ phải tiếp đối thủ yếu hơn rất nhiều là Brighton trên sân nhà Etihad.

Với lực lượng vượt trội cộng với yếu tố sân nhà, chẳng có gì khó hiểu khi Man City biến 90 phút ở Etihad trở thành một "buổi đá tập" của mình.

Ngay phút thứ 2, Man City đã có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp rất ăn ý của bộ đôi David Silva và người kết thúc là De Bruyne.

Với tuyến tiền vệ nhiều ngôi sao lại có bàn thắng từ quá sớm, Man City kiểm soát bóng vượt so với đội khách (60%) và nắm thế chủ động hoàn toàn về thế trận.

Man City hủy diệt đối thủ để soán ngôi đầu, Chelsea sẩy chân tai hại ngay Stamford Bridge - Ảnh 1.

Man City có chiến thắng quá dễ dàng.

Thế trận một chiều được duy trì trong suốt… gần 90 phút còn lại và chẳng có gì khó hiểu khi Man City dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa sau các pha lập công của Bernardo Silva và một cú đúp của Aguero. Thậm chí, nếu dứt điểm chính xác hơn, Man City còn có thể ghi thêm những bàn thắng vào lưới Brighton.

Với chiến thắng 4-0, Man City tạm vượt qua Liverpool để chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 4 vòng, tạm hơn Lữ đoàn đỏ 1 điểm nhưng đá trước một trận.

Đội hình:

Chelsea: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, David Silva, Mahrez, Sterling, Aguero

Brighton: Ryan, Bernardo, Dunk, Burn, Montoya, Propper, Stephens, March, Webster, Maupay, Trossard

Ngược lại với chiến thắng tưng bừng của Man City thì Chelsea của HLV Lampark lại để mất điểm cực kỳ đáng tiếc đúng phút 89 sau một pha phản lưới nhà.

Ở thế "cửa trên", Chelsea không mất nhiều thời gian để có bàn thắng vượt lên sau pha dứt điểm cực kỳ dễ dàng của Abraham ở phút 19. Trước thời điểm hiệp 1 khép lại, Chelsea có bàn nhân đôi cách biệt sau pha bóng mà hàng thủ đội khách mắc lỗi.

Man City hủy diệt đối thủ để soán ngôi đầu, Chelsea sẩy chân tai hại ngay Stamford Bridge - Ảnh 3.

Vardy và các đồng đội đã để mất điểm đầy đáng trách dù có lợi thế khá sớm.

Có lợi thế rất lớn song Chelsea lại thi đấu mất tập trung và phải trả giá sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã dính phải bàn thua khi các cầu thủ phòng ngự áo xanh để lộ quá nhiều sơ hở. Đến phút 89, Zouma sắm vai "tội đồ" khi đá phản lưới nhà sau một pha cản phá cú dứt điểm của tiền đạo đối phương.

Với trận hòa 2-2 đầy đáng trách, Chelsea mới chỉ có 5 điểm sau 4 vòng, tạm đứng thứ 9 trên BXH.

Đội hình:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Jorginho, Kovacic, Mount, Barkley, Pulisic, Abraham

Sheffield United: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens, McBurnie, Robinson

Man City hủy diệt đối thủ để soán ngôi đầu, Chelsea sẩy chân tai hại ngay Stamford Bridge - Ảnh 5.

BXH Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại