Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Man City “đè bẹp” đối thủ chiếu dưới

Tiểu Mã |

Hệ thống phòng ngự của Bournemouth đã sụp đổ một cách quá dễ dàng trước sức công phá mạnh mẽ của Man City.

Bournemouth vốn dĩ đã bị coi là "con mồi" ưa thích của Man City. Hôm nay, điều đó tiếp tục được chứng minh sau cuộc đồi đầu ở vòng 3 Premier League.

Với cặp song tấu lợi hại Sterling – Aguero trên hàng tiền đạo cùng sự yểm trợ của các tiền vệ giàu sức tấn công như De Bruyne hay David Silva, Man City sớm tạo thế trận hoàn toàn lấn lướt dù phải thi đấu trên sân khách.

Thống kê cho thấy, Man City kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 65%, tung ra 19 cú dứt điểm so với 35% và 9 của Bournemouth. Sự sắc bén của hàng công đội khách cũng sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút 15 của trận đấu sau pha chớp thời cơ rất nhanh của Aguero .

Đến cuối hiệp 1, tỷ số được nhân đôi cho các vị khách. David Silva chuyền bóng thông minh để Sterling xử lý mẫu mực phá tan hệ thống phòng thủ của Bournemouth.

Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Man City “đè bẹp” đối thủ chiếu dưới - Ảnh 1.

Pha sút phạt đẳng cấp rút ngắn tỷ số của Bournemouth.

Về phía đội nhà, tất cả những gì họ làm được trước nhà ĐKVĐ chỉ là một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, đó là pha sút phạt đẳng cấp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Harry Wilson đúng vào thời điểm hiệp 1 chuẩn bị khép lại.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục thế trận áp đảo. Chẳng có gì khó hiểu khi họ tiếp tục ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2 sau màn hoàn tất cú đúp của Aguero. Thậm chí, nếu may mắn hơn, họ đã có thể ghi thêm được nhiều bàn thắng.

Song, tỷ số 3-1 chung cuộc là quá đủ để Man City ca khúc khải hoàn. Kết quả này giúp nhà ĐKVĐ duy trì vị trí thứ 2 trên BXH với 7 điểm sau 3 trận, tạm xếp dưới Liverpool với 9 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Bournemouth 1-3 Man City

Đội hình:

Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Man City “đè bẹp” đối thủ chiếu dưới - Ảnh 2.
Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Man City “đè bẹp” đối thủ chiếu dưới - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại