Akira Nishino thay đổi Thái Lan ra sao cho đại chiến Việt Nam?

Na Miên |

Thái Lan cần thay đổi và họ mời Akira Nishino. Nhưng trong vỏn vẹn 1 tháng, HLV người Nhật thay đổi được gì để hoàn thành hai mục tiêu: đánh bại Việt Nam và vươn tầm châu lục?

Người Nhật chỉ tin dùng "hàng Nhật"

Giữa Akira Nishino và Park Hang-seo ai giỏi hơn? Trang tin điện tử Matichon của Thái Lan đã mở cuộc thăm dò bầu chọn trực tuyến như vậy trong 48 giờ. Kết quả, Akira Nishino giỏi hơn, khi nhận được 615 người Thái Lan bầu chọn (68%), Park Hang-seo nhận 290 lượt bầu chọn, chiếm 32%.

Dĩ nhiên, cuộc thăm dò nói trên chỉ mang tính chất tham khảo cho vui. Còn trên thực tế, Akira Nishino đang gặp quá nhiều khó khăn tại Thái Lan, so với người đồng nghiệp đang được tung hô và tin tưởng tuyệt đối ở Việt Nam.

Hơn 2 năm ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo bắt đầu với lứa U23 tại Thường Châu, rồi cũng lấy lứa đó làm nòng cốt, ngài Park tùy theo tình hình mà sử dụng cầu thủ ở các giải đấu, các cấp độ lớn nhỏ. Tức là, nói không quá, ông Park quen với từng dáng chạy hay bước đi của cầu thủ.

Akira Nishino thay đổi Thái Lan ra sao cho đại chiến Việt Nam? - Ảnh 1.

Ngược lại, theo truyền thông Thái Lan, Akira Nishino không có thời gian để theo dõi hết các cầu thủ ở Thái League. Điểm "khổ" giống nhau giữa Nishino và Park chỉ là… mới tập trung danh sách sơ bộ, nhưng cũng giống Park Hang-seo ở Việt Nam, ông Nishino đang bị các "HLV online" đặt câu hỏi sao gọi anh này, gạt anh kia?

Nhưng nếu ông Park quen với từng bước chạy của cầu thủ, thì Nishino triệu tập các cầu thủ trên những con số thống kê ở Thái League chứ không tuyệt đối tin tưởng vào sự giới thiệu nào. Theo giới truyền thông Thái Lan, gần như chắc chắn Nishino sẽ áp dụng lối chơi mà ông từng thành công với Nhật Bản tại World Cup 2018, với sơ đồ chiến thuật xoay quanh 3-4-3 hoặc 3-4-2-1.

Mà trong số các cầu thủ được Nishino triệu tập, ông thầy này chỉ tin tưởng tuyệt đối ở những ngôi sao đang thi đấu tại J.League như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan. Bởi theo Fox Thái Lan: "Akira có quá ít thời gian để tìm hiểu các cầu thủ cũng như đưa ra một lối chơi phù hợp với họ".

Akira Nishino thay đổi Thái Lan ra sao cho đại chiến Việt Nam? - Ảnh 2.

Hãy trở lại với cuộc thăm dò của Matichon. Con số 32% nói lên rằng, vẫn còn nhiều người Thái Lan chưa tin tưởng vào Nishino. Nhà báo Thái Lan, Sitthiporn Longwichian cho rằng: "Thái Lan sẽ chơi tương tự Nhật Bản ở World Cup. Nhưng đừng quên rằng chất lượng cầu thủ của hai quốc gia khác nhau, văn hóa cũng khác nhau".

Cả Thái Lan muốn "nuốt sống" Việt Nam, còn Nishino?

Đúng là không thể một sớm một chiều định hình được lối chơi phù hợp cho một đội bóng xa lạ đang xuống dốc. Trong những ngày qua, những buổi tập của Thái Lan vẫn im ỉm khóa với truyền thông.

Dư luận Thái Lan dĩ nhiên cũng chia ra làm hai phe, giống như cuộc thăm dò của Matichon. Một phe tin tưởng vào khả năng của chiến lược gia 64 tuổi người Nhật, giống như Kiatisak - người tuyên bố rằng, đàn em của mình sẽ đánh bại Việt Nam.

Akira Nishino thay đổi Thái Lan ra sao cho đại chiến Việt Nam? - Ảnh 3.

Nhưng cũng có không ít người hoang mang và hồ nghi. Như nhà báo Longwichian bình luận trên Fox Thái Lan: "Không thể biến Thái Lan trở thành Nhật Bản trong thời gian ngắn" và đặt câu hỏi: "Park Hang-seo sẽ cho đội bóng của ông ta tấn công như vũ bão, điên cuồng để tìm chiến thắng quen thuộc. Một đội bóng Thái Lan chơi theo kiểu Nhật sẽ đối phó thế nào đây?".

Có thể nói, người Thái Lan dù tin tưởng vào Nishino hay hoài nghi ông, thì cái đích "phải thắng Việt Nam" xem ra còn lớn hơn mục tiêu "đi sâu vào vòng loại World Cup" hay đến World Cup.

Còn Nishino Akira? Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, HLV trưởng của "Voi chiến" cũng dành những từ ngữ xã giao như "ông ấy rất giỏi" khi nói về Park, hệt như cách ông Park nhận xét về đồng nghiệp trong cuộc trả lời báo chí Việt Nam trên sân tập của đội tuyển mới đây.

Vì tình yêu bóng đá của người hâm mộ Thái Lan cũng giống Việt Nam. Và có thể khẳng định một điều, cũng giống như ông Park, mục đích của Nishino - một nhà cầm quân chuyên nghiệp từng tham gia sân chơi World Cup, sẽ không nghĩ tới "phải đánh bại" một đối thủ cụ thể nào, mà là thay đổi chính đội bóng của mình, để chuyển mình lên một tầm cao khác…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại