Vì sao thầy Park và cầu thủ Việt Nam e ngại “Messi Thái Lan”?

Hoài Đan |

Chanathip Songkrasin là cái tên đang đang được nhắc đến khá nhiều trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Tại Kings’ Cup 2019, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Thái Lan. Đấy là cơ sở để chúng ta tìm thấy sự tự tin trước cuộc tái đấu với người Thái ở Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, đó chưa phải là trận đấu phản ánh được hoàn toàn thực lực giữa hai nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan.

Tại King’s Cup 2019, chúng ta không được đối đầu với đội hình đội tuyển Thái Lan mạnh nhất. Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip Songkrasin vắng mặt vì chấn thương.

Cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái Lan" khiến cho cả huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đều e ngại. Ông Park nói rằng: "Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang thi đấu tại J.League. Chanathip Songkrasin không thi đấu ở King's Cup 2019 và AFF Cup 2018.

Vì sao thầy Park và cầu thủ Việt Nam e ngại “Messi Thái Lan”? - Ảnh 1.

Chanathip đang là cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Thế nhưng chúng ta đã được xem anh ấy thi đấu ở Asian Cup 2019, chúng tôi cũng đã nghiên cứu băng hình về cầu thủ này khá nhiều. Đó là cầu thủ mà đội tuyển của chúng ra rất cảnh giác trận đấu sắp tới".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ đối đầu với Chanathip trực tiếp nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cho rằng: "Chanathip là cầu thủ rất chất lượng của bóng đá Thái Lan trong 5 năm trở lại đây. Đặc biệt cậu ấy có phong độ rất tốt ở J.League.

Tôi nghĩ không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các đồng đội phải hỗ trợ nhau, duy trì thông tin, bọc lót cho nhau thật tốt. Tuy nhiên, không riêng gì Chanathip, tuyển Việt Nam cần tập trung cả với những nhân tố khác".

Vì sao thầy Park và cầu thủ Việt Nam e ngại “Messi Thái Lan”? - Ảnh 2.

Thầy Park đánh giá rất cao Chanathip. Ảnh: Sơn Tùng

Tiền đạo Văn Toàn cũng dành cho "Messi Thái Lan" sự đánh giá cao: "Thái Lan lần này có sự phục vụ của Chanathip. Đó là cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, có khả năng tạo đột biến trên sân. Tôi nghĩ đó là mối nguy hiểm của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam sắp tới".

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xếp Chanathip ở vị trí cao, anh nói: "Ở Đông Nam Á, cậu ấy là một cầu thủ đang thành công khi thi đấu tốt tại Nhật Bản, với việc ghi bàn và kiến tạo. Việc phong tỏa Chanathip cũng là vấn đề thầy Park sẽ trao đổi với các cầu thủ để thực hiện một cách hiệu quả".

Vì sao thầy Park và cầu thủ Việt Nam e ngại “Messi Thái Lan”? - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập luyện. Ảnh: M.H

Tại Nhật Bản, Chanathip đã ghi 4 bàn sau 19 trận tại các giải quốc nội. Trong bất kỳ trận đấu nào của Sapporo, "Messi Thái Lan" đều được xếp đá chính. Đó chính là giá trị mà Chanathip đã khẳng định được ở sân chơi đẳng cấp Châu Á như J.League.

Tại Vòng loại World Cup 2018 diễn ra hồi năm 2015, đội tuyển Việt Nam đã thua toàn diện trước Thái Lan ở cả lượt đi và về. Đó là những trận đấu mà Chanathip đều góp mặt. Bây giờ, khi tiền vệ này trở thành mắt xích quan trọng, trụ cột của Thái Lan rõ ràng khiến cho chúng ta có quyền lo lắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại