Ba kỷ lục ấn tượng của Hà Nội FC sau chiến tích lịch sử

Hà Phương |

Chiến thắng với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận bán kết, Hà Nội đã giành quyền lọt vào trận chung kết liên khu vực. Không chỉ vậy, CLB Thủ đô còn thiết lập nên những kỷ lục mới.

Chân sút ghi nhiều bàn nhất cho một CLB Việt Nam ở AFC Cup

Lập cú đúp vào lưới Altyn Asyr trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019, góp phần làm nên trận hòa kiên cường 2-2 trên sân khách, qua đó đưa CLB Hà Nội lọt vào chung kết liên khu vực, tiền đạo Văn Quyết đã nâng số bàn thắng mà anh ghi được ở sân chơi AFC Cup năm nay lên con số 6.

2 bàn thắng ở trận bán kết lượt về này cùng 1 pha lập công ở trận lượt đi mặc dù chưa thể giúp Văn Quyết đuổi kịp 2 chân sút ngoại hàng đầu của CLB Hà Nội là Omar (8 bàn) và Oseni (9 bàn) nhưng vẫn giúp Quyết "rừng" thiết lập nên một kỷ lục mới trong làng bóng đá Việt Nam. Đó là trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội bóng Việt Nam tại đấu trường AFC Cup.

Tổng cộng, cầu thủ mang băng đội trưởng của đội bóng Thủ đô đã ghi được 18 bàn cho Hà Nội ở sân chơi châu lục. Trong đó có 1 bàn ở AFC Cup 2011, 6 bàn ở AFC Cup 2014, 5 bàn ở AFC Cup 2017 và 6 bàn ở AFC Cup 2019, vượt qua các chân sút khác như: Huỳnh Kesley (15 bàn), Đỗ Merlo (14 bàn), Paper Omar (11 bàn), Oseni (9 bàn).

Ba kỷ lục ấn tượng của Hà Nội FC sau chiến tích lịch sử - Ảnh 1.

Tiến xa nhất trong lịch sử

Trong những lần tham dự AFC Cup trước đây, thành tích tốt nhất của CLB Hà Nội là lọt vào tứ kết năm 2014 (khi thi đấu theo thể thức cũ). Năm đó, sau khi đè bẹp Nay Pyi Taw (Myanmar) tới 5 bàn không gỡ ở vòng 1/8, đội bóng Thủ đô đã gặp Erbil (Iraq). Tuy nhiên CLB Hà Nội thất thủ 0-3 sau 2 lượt trận và đành nhường tấm vé lọt vào bán kết AFC Cup 2014 cho đối thủ.

Giờ đây với thể thức thi đấu mới, việc lọt vào chung kết liên khu vực tương đương với việc lọt vào bán kết theo thể thức cũ. Vì vậy có thể coi Văn Quyết và các đồng đội đã vượt qua thành tích của mình cách đây 5 năm, để tạo nên kỷ lục tiến xa nhất trong lịch sử CLB ở đấu trường AFC Cup. Đồng thời tái lập thành tích lọt vào bán kết AFC Cup 2009 của Bình Dương (khi chưa tiến hành phân chia khu vực).

Ba kỷ lục ấn tượng của Hà Nội FC sau chiến tích lịch sử - Ảnh 2.

Đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng bán kết liên khu vực

Sau khi thay đổi thể thức thi đấu, trong 2 mùa giải gần đây, nhà vô địch của khu vực Đông Nam Á sau đó đều không thể vượt qua vòng bán kết liên khu vực.

Năm 2017, Ceres-Negros (Philippines) để thua Istiklol (Tajikistan) với tổng tỷ số 1-5 sau 2 lượt trận. Năm 2018, Home United (Singapore) thậm chí còn thảm bại với tổng tỷ số 1-11 trước April 25 (CHDCND Triều Tiên).

Với việc đánh bại Altyn Asyr (Turkmenistan) ở bán kết liên khu vực, Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào chung kết liên khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại