"Nhìn Hà Nội thăng hoa tại AFC Cup lại tiếc khi Văn Quyết không được gọi lên ĐTQG"

Linh Đan |

Văn Quyết và các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc để giành vé vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, sau khi vượt qua Altyn Asyr với tổng tỉ số 5-4.

Tổng hợp diễn biến trận Altyn Asyr 2-2 Hà Nội

Dù phải làm khách trên đất Turkmenistan trong trận lượt về, tuy nhiên Hà Nội đã chơi đầy bản lĩnh. Văn Quyết liên tiếp đưa đại diện của Việt Nam lên dẫn trước 1-0 rồi 2-1 với hai pha ghi bàn tinh tế. Dù cuối cùng vẫn bị đối phương gỡ hòa 2-2 tuy nhiên kết quả đó cũng là đủ để Hà Nội có được chiến thắng chung cuộc.

Đánh giá về màn trình diễn của Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự khen ngợi:

"Đây là một trận đấu xuất sắc của Hà Nội. Về mặt cá nhân, Văn Quyết với cú đúp rõ ràng là quá hay rồi. Xem trận đấu này càng thấy tiếc cho Văn Quyết khi không được lên tuyển. Nhưng ở phía dưới Văn Công cũng đáng được ngợi khen, cậu ấy xứng đáng phải được trao cơ hội khoác áo ĐTQG.

Duy Mạnh, Thành Chung đá trung vệ hôm nay đều yên tâm. Thực ra nếu không mắc lỗi dẫn đến bị thổi phạt đền thì đối phương cũng khó lòng ghi được bàn, khi hàng thủ Hà Nội triển khai một cự ly đội hình hợp lý để hạn chế cơ hội của đối phương. Đó là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm đã cải thiện được cho đội bóng so với trận lượt đi.

Quang Hải hôm nay bị bắt bài nhiều nên khó đá hơn. Còn Văn Dũng lại mắc sai lầm như lượt đi, lần này thậm chí lỗi còn lớn hơn với pha kéo người trong vòng cấm dẫn đến quả penalty đầu tiên. Rõ ràng việc thiếu vắng Văn Hậu khiến việc tìm kiếm sự thay thế không hề đơn giản.

Còn nhìn chung tinh thần anh em đều tốt, đặc biệt trong bối cảnh phải chơi trên sân khách và thời tiết khá nóng (35-36 độ C)".

Nhìn Hà Nội thăng hoa tại AFC Cup lại tiếc khi Văn Quyết không được gọi lên ĐTQG - Ảnh 1.

Văn Quyết tiếp tục duy trì phong độ cao để giúp Hà Nội vượt qua thời điểm khó khăn về lực lượng.

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thành tích của Hà Nội FC ở đấu trường châu lục chính là minh chứng cho nội lực của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

"Đến giờ phút này phải nói rằng rất vui và tự hào khi có một CLB đại diện cho Việt Nam thi đấu thành công như vậy tại đấu trường châu lục. Lâu lắm rồi mới lại có thành tích như vậy và chứng tỏ rằng những thành công ở cấp độ đội tuyển trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam cũng là xứng đáng thôi, khi chúng ta đang có được những lứa cầu thủ tốt".

Sau trận đấu ngày hôm nay, nhóm cầu thủ Hà Nội có tên trong danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 29/8. Trước câu hỏi về mối lo liệu thể lực các cầu thủ có bị bào mòn với một lịch trình tập luyện, thi đấu và di chuyển như vậy, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thời gian hiện vẫn còn đủ để những Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng… có thể phục hồi.

"Chuyện thể lực cũng không quá lo lắng đâu bởi các cầu thủ đều sẽ hồi phục tốt thôi. Đến tận 5/9 Việt Nam mới gặp Thái Lan, thời gian để nghỉ ngơi, điều chỉnh thể trạng vẫn còn. Hơn nữa cũng coi như các cầu thủ tiếp tục duy trì mạch thi đấu để giữ phong độ, bởi thế chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Đặc biệt điều may mắn nhất khi kết thúc trận đấu hôm nay không có ca chấn thương nào cả, đó là điều đáng mừng cho ĐTQG".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại