Bốn người trong một gia đình tử vong do đuối nước thương tâm

Đình Thức |

4 người phụ nữ là người thân trong 1 gia đình trong lúc bắt ốc ở vịnh Cam Ranh đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Ngày 27/8, ông Đặng Văn Thứ, Chủ tịch xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), cho biết 1 vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực vịnh Cam Ranh vào trưa cùng ngày khiến 4 người phụ nữ là mẹ con, bà cháu trong 1 gia đình tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm bà Thái Thị Hà (SN 1969) cùng hai con gái là Đặng Thị Thủy (SN 1992), Đặng Thị Liên (SN 1995) và cháu ngoại Đặng Thùy Trâm (SN 2009, con gái chị Thủy, cùng trú ở thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông).

Ông Thứ cho biết các nạn nhân gặp nạn khi cùng nhau đến khu vực biển trong vịnh Cam Ranh bắt ốc vào trưa 27/8. Bà Hà và cháu Trâm bị sụp hố nước sâu nên chị Thủy, chị Liên lao ra cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cả 4 người bị cuốn ra xa và tử vong. Đến chiều cùng ngày, thi thể cả 4 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại