Chiến sự Syria: Ngoan cố bám trụ hang ổ, phiến quân cay đắng lĩnh “đòn tấn công khốc liệt” của Nga

Vũ Thu Hương |

Sau cuộc tấn công thất bại của quân đội Syria vào phiến quân ở Kabani, lực lượng không quân Nga mở trận đánh lớn vào hệ thống phòng thủ của phiến quân, liên tiếp triển khai các cuộc không kích lớn vào các kênh, hầm do phiến quân dựng lên.

Theo AMN, các bè phái phiến quân ở Đông Bắc vùng Latakia, Syria đã nhất định không chịu từ bỏ các cứ điểm cuối cùng của chúng ở gần thị trấn Kabani mặc dù phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng từ phía lực lượng vũ trang Syria và Nga.

Không giống các trận chiến trước đó ở Nam Idlib và Bắc Hama, thị trấn Kabani được các phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham bảo vệ chặt chẽ.

Phiến quân này là phiến quân quyền lực nhất trong các phiến quân ở Bắc Syria nói riêng và cả Syria nói chung.

Hôm Chủ Nhật, sư đoàn 4 của quân đội Syria liên tiếp tấn công hòng chọc thủng hàng phòng thủ của phiến quân ở Kabani nhưng một lần nữa phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham đã bảo vệ thành công cứ điểm của chúng.

Sau cuộc tấn công thất bại của quân đội Syria, lực lượng không quân Nga mở trận đánh lớn vào hệ thống phòng thủ của phiến quân, liên tiếp triển khai các cuộc không kích lớn vào các kênh, hầm do phiến quân dựng lên. Tuy chưa giành được thắng lợi lớn song các cuộc tấn công của Nga cũng khiến phiến quân hoảng loạn.

Vì Kabani khá gần phía Nam Al-Ghaab và thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour nên đây là nơi được phiến quân bảo vệ chặt chẽ.

Quân đội Syria ở thị trấn Khan Sheikhoun không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào

Hoạt động quân sự của các nhóm quân Syria ở thị trấn Khan Sheikhoun không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào, gồm các thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng giảm xung đột ở Idlib, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay.

"Nói về tình hình trong vùng giảm xung đột ở Idlib, đặc biệt ở Khan Sheikhoun và ở các khu vực quanh đó, lực lượng quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của Nga không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào", ông Lavrov chia sẻ.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn không được khủng bố tuân thủ nên Moscow và Syria buộc phải hành động để bảo vệ lực lượng và dân thường.

Diễn biến chiến sự Syria đang diễn ra phức tạp. Mới đây, quân đội Syria đã điều động nhiều thiết bị quân sự hạng nặng đến Nam Idlib và Bắc Hama để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công nhằm chiếm các thị trấn Al-Nusra và Al -Tamaneh trong giai đoạn tiếp theo của các hoạt động chính ở mặt trận Tây Bắc.

Quân đội Syria đã điều động một số lượng lớn binh lính và các thiết bị quân sự hạng nặng bao gồm hàng chục phương tiện quân sự và các xe vận tải bọc thép đến Bắc và Đông Bắc Khan Sheikhoun ở Nam Idlib và thị trấn Atshan ở Bắc Hama.

Tờ báo tiếng Ả Rập Al-Watan dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria lên kế hoạch chiếm giữ thị trấn Al-Tamaneh khoảng 8 km về phía Đông Khan Sheikhoun, nơi có các thành trì quan trọng nhất của nhóm khủng bố Tahrir al- Sham al-Hay'at (hay còn gọi là Ban Giải phóng Levant hoặc Mặt trận Al-Nusra - HTS) ở Nam Idlib.

Trong khi đó, Quân đội Syria dự định sẽ "quét sạch" phiến quân khỏi phần còn lại của đường cao tốc Aleppo-Damascus quan trọng, nối Tây Bắc Syria với miền Nam Jordan.

Trong một diễn biến có liên quan vào ngày 25/8, các cơ quan truyền thông tiếng Ảrập đã báo cáo rằng Quân đội Syria đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thị trấn trọng điểm Ma’aret al-Numan ở Idlib sau khi giải phóng thành phố chiến lược Khan Sheikhoun vào đầu tuần này.

Theo một nguồn tin quân sự, Quân đội Syria sẽ tiến tới thị trấn chiến lược Ma’aret al-Numan dọc theo đường cao tốc Damascus-Aleppo, cách Khan Sheikhoun 25 km về phía Bắc.

Các thông tin cũng cho biết, các nhóm khủng bố đang tháo chạy khỏi Khan Sheikhoun về phía Ma’aret al-Numan, và Quân đội Syria đã nhắm vào các vị trí của bọn khủng bố trong khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại