Tàu sân bay cách Eo biển Hormuz 966km, phi công Mỹ khẳng định "không muốn chiến tranh" với Iran

PV. |

Hồi tháng 5, Mỹ đã phái một nhóm tàu sân bay tới Trung Đông trong một "thông điệp rõ ràng" tới Iran rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Washington hoặc của đồng minh sẽ phải đối mặt với "sức mạnh không khoan nhượng".

Ngày 25/8, tờ New York Times cho biết, kể từ khi được triển khai tới Trung Đông, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển hướng đến cả vịnh Persian và Eo biển Hormuz - cửa ngõ chiến lược vận chuyển dầu thô tại Trung Đông tới các thị trường thế giới.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang có mặt tại phía Bắc biển Arab, cách Eo biển Hormuz 600 dặm (khoảng 966km). Nếu tàu sân bay này tiếp cận Eo biển Hormuz thì căng thẳng Mỹ - Iran sẽ leo thang lên mức độ mới.

New York Times dẫn lời phi công máy bay chiến đấu, Đại úy William Reed cho biết: "Chúng tôi nhận định, căng thẳng đang ở mức cao và chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng với Iran".

Giới chức hải quân Mỹ khẳng định, họ có thể "tiếp cận Iran" dễ dàng từ Vịnh Persian, nhưng điều quan trọng là "người Iran cũng có thể tiếp cận chúng tôi khi chúng tôi ở đó. Khi chúng tôi đang ở đây (biển Arab), họ không thể tiếp cận".

Theo truyền thông, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Mỹ đã được lệnh tấn công 3 mục tiêu của Iran vào tháng 6 khi Tehran bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ sau khi cho rằng, máy bay này đã xâm phạm không phận của Iran và phớt lờ các cảnh báo yêu cầu rời khỏi vùng không phận này. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ khẳng định máy bay trên bị bắn trong khi đang hoạt động trong hải phận quốc tế tại Eo biển Hormuz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại