Lần đầu tiên tấn công "vàng đen" của Mỹ: TQ không thiếu bài trước Mỹ trong thương chiến?

Thủy Thu |

Việc Trung Quốc tăng thuế đối với dầu mỏ và khôi phục thuế quan trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng được coi là một đòn giáng đáng kể đối với Mỹ.

3 tín hiệu từ đòn trả đũa của Trung Quốc

Vào tối ngày 23/8, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc đã chính thức ban hành thông báo áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Mỹ với hiệu lực lần lượt ở hai mốc thời gian 1/9 và 15/12/2019, đồng thời cho biết sẽ khôi phục thuế quan với các sản phẩm thuộc lĩnh vực ô tô và linh kiện ô tô của Mỹ.

Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 24/8 bình luận cho biết, tuy đây không phải đầu tiên Trung Quốc đưa ra các biện pháp đối phó nhưng so với trước đây, hành động lần này của Bắc Kinh dường như đã phát đi ba thông điệp chính.

Thứ nhất, thể hiện nỗ lực đối đầu của Trung Quốc. "Các biện pháp được đưa ra cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị nhiều hơn một kế hoạch. Phía Mỹ không tấn công, Bắc Kinh sẽ không sử dụng các biện pháp mới; nếu phía Mỹ thực hiện các biện pháp mới, Bắc Kinh cũng không phải không có biện pháp đối phó", CCTV bình luận.

Thứ hai, các mặt hàng bị áp thuế được liệt kê lần lượt trong hai bảng danh sách, tương ứng với hai bản danh sách tăng thuế của Mỹ thông báo ngày 15/8, với thời gian có hiệu lực lần lượt là 1/9 và 15/12, cùng vào lúc 00h01. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc, Bắc Kinh buộc phải đáp trả như vậy là do phía Mỹ tấn công trước.

Thứ ba, ngoài danh sách mới, Bắc Kinh còn khôi phục áp thuế với mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô - vốn tạm dừng đánh thuế trước đó. "Từ nay đến ngày 15/12 vẫn còn hơn 100 ngày, nếu Mỹ có thể trở lại đúng cách để giải quyết vấn đề một cách hợp lý trong giai đoạn này, có lẽ các nhà sản xuất ô tô và linh kiện ô tô Mỹ có khả năng sẽ giảm bớt tổn thất", CCTV cho hay.

Lần đầu tiên tấn công vàng đen của Mỹ: TQ không thiếu bài trước Mỹ trong thương chiến? - Ảnh 1.

Với động thái mới từ Bắc Kinh, ô tô Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 50%. Ảnh: Reuters

Quan chức Mỹ: Trung Quốc đang chịu thiệt

Theo báo tiếng Hoa Đa chiều, trong bối cảnh nhiều người cho rằng, Bắc Kinh sẽ lép vế và hết bài trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ thì nước này vần còn giữ những "quân bài quan trọng".

Ở diễn biến mới, Bắc Kinh tiếp tục sử dụng "ván bài đậu nành". Vào ngày 23/8/2018, trong danh sách thuế quan do Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc, đậu nành có mã số thuế 12019010 đã chịu mức thuế 25%, có tác động lớn đến dư luận và nông dân Mỹ.

Việc mua sắm các sản phẩm nông nghiệp luôn là vấn đề then chốt sau khi hai nước nới lỏng quan hệ và quan trở lại bàn đàm phán. Và giờ đây, Trung Quốc tiếp tục tăng 5% thuế quan đối với nông sản Mỹ.

Như vậy, kể từ ngày 1/9, đậu nành Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế 30% (mã thuế quan trong Danh sách 1 là 12019000). Cũng được liệt kê trong danh sách áp thuế mới của Trung Quốc là các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ như lúa mạch, yến mạch, cao lương và bông.

Theo giới phân tích, điều đáng nói là các sản phẩm về năng lượng của Mỹ lần đầu tiên bị liệt vào danh sách tăng thuế của Trung Quốc. Đó là dầu thô (mã số thuế 27090000) - thường được mệnh danh là vàng đen, sẽ chịu mức thuế 5% kể từ ngày 1/9. Việc tăng thuế đối với mặt hàng năng lượng, cùng với việc khôi phục thuế quan trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng, cũng là một đòn giáng đáng kể đối với Mỹ - quốc gia vốn dựa vào xuất khẩu năng lượng. Các mặt hàng năng lượng cũng là các sản phẩm mà Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tăng sản lượng nhập khẩu trong các cuộc đàm phán.

Điều này cho thấy, Trung Quốc đang cố gắng nâng cao hiệu quả đòn trả đũa Mỹ và giảm thiểu tổn thất cho chính mình.

Tuy nhiên, bất ngờ hơn, chỉ 10 tiếng sau tuyên bố áp thuế của Trung Quốc với 75 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump phản đòn mạnh mẽ: Tăng thuế bổ sung đối với 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

"Chúng ta không cần Trung Quốc và thẳng thắn mà nói sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ", ông tuyên bố, Mỹ đã mất hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho Trung Quốc và điều này sẽ phải chấm dứt.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Sáu, Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng, Trung Quốc đang chịu mọi gánh nặng bằng cách hạ giá sản phẩm và hạ thấp giá trị của đồng Nhân dân tệ.

Họ đang chảy máu, biến chuỗi cung ứng sang phần còn lại của thế giới và trở về Mỹ, điều này tốt cho Washington, ông nhấn mạnh.

Một số ý kiến cho rằng, các mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump đánh vào hàng hóa Trung Quốc có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của siêu cường châu Á xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại