Trước thềm thượng đỉnh G7, Mỹ dọa áp thuế 'nặng nề' với rượu vang Pháp

PV |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 đã đe dọa áp thuế nặng nề đối với rượu vang Pháp nhằm đáp trả những mức thuế đánh vào các công ty công nghệ của Mỹ.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Đó là những công ty lớn của Mỹ và thẳng thắn mà nói, tôi không muốn Pháp đánh thuế các công ty của chúng tôi, vô cùng bất công.

Và nếu họ làm điều đó, chúng tôi sẽ áp thuế đối với rượu vang của họ hoặc làm điều gì đó. Rượu vang của họ sẽ chịu thuế chưa từng có. Chúng tôi mới là những người áp thuế họ, chứ không phải Pháp".

Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước khi ông tới Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại