2 năm sau khi khiến HLV Hữu Thắng mất ghế, cặp "hung thần" Thái Lan sắp tái ngộ Việt Nam

Lupo |

Sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG và U22 Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam có lẽ khó thể quên được thất bại đau đớn 0-3 tại SEA Games 29 trước U22 Thái Lan. Đó là trận đấu mà đoàn quân áo đỏ chỉ cần 1 điểm để giành vé lọt vào bán kết. Nhưng những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ đã khiến chúng ta phải nhận các bàn thua không đáng và cuối cùng sụp đổ.

Phitiwat Sukjitthammakul, Picha Autra và Chenrop Samphaodi là 3 cầu thủ lập công cho người Thái khi ấy. Voi chiến sau đó thẳng tiến đến tấm HCV, khẳng định vị thế thống trị khu vực Đông Nam Á.

2 năm sau khi khiến HLV Hữu Thắng mất ghế, cặp hung thần Thái Lan sắp tái ngộ Việt Nam - Ảnh 1.

Phitiwat Sukjitthammakul (áo da cam) là người mở đầu cơn ác mộng của U22 Việt Nam

Dù vậy, bộ ba Phitiwat Sukjitthammakul, Picha Autra và Chenrop Samphaodi lại không được các đời HLV ĐT Thái Lan đoái hoài. Chenrop Samphaodi cùng Phitiwat Sukjitthammakul chưa có cơ hội ra sân cùng "đội lớn" suốt từ năm 2017 đến nay. Còn Picha Autra có 12 phút thi đấu trong trận giao hữu hồi tháng 3/2019.

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino triệu tập tới 33 cầu thủ lên ĐT Thái Lan. Đáng chú ý, Phitiwat Sukjitthammakul, Picha Autra đều có tên trong danh sách tập trung. Cả 2 đang thi đấu khá ấn tượng tại Thai League 2019. Picha Autra thậm chí nằm trong top các cầu thủ Thái Lan ghi nhiều bàn nhất (6 bàn) cho dù không chơi như một tiền đạo.

Bộ đôi này đang tràn đầy quyết tâm trụ lại danh sách cuối cùng bao gồm 23 cầu thủ của HLV Akira Nishino, qua đó có cơ hội tái ngộ Việt Nam. Trong đội hình Việt Nam hiện cũng có khá nhiều "người quen cũ" của Picha Autra và Phitiwat Sukjitthammakul như Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải...

SEA Games 2017: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại