Kế hoạch gây sốc của tân Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc

DUY ĐỨC |

Tân chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc gây sốc với kế hoạch nhập tịch 9 cầu thủ phục vụ cho mục tiêu góp mặt tại VCK World Cup 2022 của bóng đá Trung Quốc.

Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc (CFA), Chen Xuyuanb đã phát biểu sốc rằng, tuyển Trung Quốc muốn cho ra sân cùng lúc 9 cầu thủ nhập tịch để giúp tuyển Trung Quốc có mặt ở World Cup 2022 tại Qatar.

Kế hoạch gây sốc của tân Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Chen Xuyuan muốn gây dấu ấn hay phát biểu sốc?

“Ngay và luôn”, đó là phương châm của ông Chen Xuyuanb, người vừa ngồi vào ghế chủ tịch CFA.

Ông Chen cũng nói thêm rằng, đó chỉ là “đề án ngắn hạn” của bóng đá Trung Quốc, còn dài hạn thì vẫn là đào tạo trẻ.

Nếu tuyển Trung Quốc muốn có mặt tại Qatar 2022 thì chỉ có con đường nhập tịch nhiều cầu thủ mà thôi. Nhiều cầu thủ gốc nước ngoài sẽ làm cho tuyển Trung Quốc mạnh lên.

Hiện nay thì tuyển Trung Quốc vừa có 2 cầu thủ nhập tịch là Nico Yennaris , có mẹ người Trung Quốc, bố người Anh và cầu thủ gốc Brazil Elkerson. Nay ông Chen muốn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ nhập tịch cầu thủ.

Cầu thủ nhập tịch Trung Quốc không cần quan tâm gốc rễ, bà con gì cả- đó là phát biểu của ông Chen. Trong hai cầu thủ nhập tịch hiện nay của tuyển Trung Quốc thì Elkerson đang bị “ném đá” vì không biết tiếng Hoa, không hát được quốc ca mà cũng chẳng có tí gốc gác nào Trung Quốc cả.

Kế hoạch gây sốc của tân Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 2.

Elkerson chịu nhiều áp lực từ danh sách tập trung tuyển Trung Quốc

Bây giờ ông Chen lại muốn chín cầu thủ nhập tịch không cần gốc gác, miễn là giúp tuyển Trung Quốc góp mặt tại World Cup 2022.

Ông Chen còn so sánh, hiện nay nhiều CLB của Trung Quốc có đến chín cầu thủ nhập tịch mỗi đội không dính dáng máu mũ, huyết thống Trung Quốc thì vì sao đội tuyển không tận dụng nguồn lực này.

Ông Chen dù mới lên ngồi ghế Chủ tịch CFA nhưng vẫn luôn khẳng định đây là “dự án ngắn hạn” mà thôi.

Trung Quốc từng một lần duy nhất góp mặt ở VCK World Cup năm 2002 do “phù thủy” Bora Milutinovic dẫn dắt. Tại World Cup 2002, Trung Quốc toàn thua ba trận, không ghi được bàn danh dự nào. Lúc đó, Trung Quốc có nhiều cầu thủ giỏi đá ở giải ngoại hạng Anh như Tôn Kế Hải , Dương Vũ Ninh, Lý Thiết…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại