Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán loạt F-16 cho Đài Loan bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc

Song Hy |

Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua hợp đồng bán 66 máy bay chiến đấu F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc.

Cơ quan Hợp tác an ninh Quốc phòng Mỹ (DCPA) thông qua bản hợp đồng chỉ vài ngày sau khi kế hoạch cung cấp 66 chiến cơ F-16V cho Đài Loan được Nhà Trắng bật đèn xanh.

Bình luận về quyết định của mình, DCPA nói rằng số vũ khí bổ sung sẽ giúp duy trì sự ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực.

"Hợp đồng này phục vụ cho lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ bằng hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và khả năng phòng thủ đáng tin cậy của Đài Loan", thông báo của DCPA nêu rõ.

Trước đó, đề xuất bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ bị Trung Quốc phản đối gay gắt sau khi Tổng thống Trump cho biết ông đã chấp thuận thỏa thuận trị giá 8 tỷ USD và chỉ cần chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

“Mỹ phải chịu toàn bộ hậu quả gây ra bởi thương vụ vũ khí”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 19/8, đồng thời kêu gọi Washington ngừng ngay thương vụ này.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị liên quan khác với tổng giá trị lên đến 2,2 tỷ USD cho Đài Loan bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời. Dù công nhận chính sách "một Trung Quốc", Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng thường không bán những khí tài hiện đại nhất cho Đài Bắc để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại