Sau 11 tuần biểu tình, chính quyền Hồng Kông tuyên bố: Sẽ đối thoại trực tiếp cởi mở với người dân

Thủy Thu |

Chính quyền Hồng Kông cũng nêu ý kiến trước động thái Bắc Kinh xây dựng Thâm Quyến thành thành phố kiểu mẫu trên thế giới.

Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 20/8, Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam thông báo chính quyền đặc khu sẽ ngay lập tức khởi động nền tảng đối thoại với các tầng lớp trong xã hội nhằm đưa đặc khu thoát khỏi tình trạng căng thẳng hiện nay.

Bà Lam bày tỏ nền tảng đối thoại cởi mở, trực tiếp này có thể kết nối với người dân thuộc mọi tầng lớp khác nhau, với những quan điểm chính trị và xuất thân khác nhau..

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho nền tảng đối thoại, chính quyền đặc khu trước tiên sẽ liên hệ, lắng nghe ý kiến của những người đã đề xuất các hình thức nền tảng giao tiếp khác nhau, mục tiêu nhằm tháo gỡ mâu thuẫn, thông qua đối thoại để thấu hiểu lẫn nhau và cùng thoát khỏi cục diện bế tắc hiện nay.

Trưởng đặc khu Hồng Kông nhận định, cuộc biểu tình tại Công viên Victoria vào ngày 18/8 được tiến hành một cách hòa bình. Bà bày tỏ hy vọng đây sẽ là khởi đầu về sự bình tĩnh, tránh xa bạo lực của phản ứng xã hội.

Hiện tại, nền kinh tế của Hồng Kông đang đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro do ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình nhưng bà Lam cho rằng, những con số trong nửa đầu năm vẫn chưa phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bà này cho biết, trước đó, người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Paul Chan đã công bố một loạt các biện pháp cứu trợ liên quan đến gói kích thích kinh tế có trị giá tổng cộng 19,1 tỷ đô la Hồng Kông, đồng thời chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục chú ý đến những thay đổi trong nền kinh tế Hồng Kông để đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Nhắc đến việc Bắc Kinh ủng hộ xây dựng Thâm Quyến thành khu vực kiểu mẫu đi đầu xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, bà Lam cho biết, Hồng Kông và Thâm Quyến có quan hệ mật thiết nhất, là đối tác hợp tác tốt đẹp trong 9 thành phố khu vực Vịnh lớn kết nối Macau-Hồng Kông-Thâm Quyến. Bà cho rằng, nếu Thâm Quyến thực thi các biện pháp có lợi thì nó sẽ tác động tích cực đến quan hệ Thâm Quyến-Hồng Kông, đặc biệt về khoa học công nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại