Cơn "đau đầu" của quốc gia nhiều người gốc Hoa: Đứng giữa Mỹ và Trung Quốc, Singapore lựa chọn như thế nào?

Hồng Anh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 18/8 vừa qua đã giải thích lí do nước này tiếp tục giữ vững lập trường trung lập giữa cuộc chiến thương mại của hai nước Mỹ-Trung Quốc.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm Chủ nhật vừa qua (18/8) đã khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai nước Mỹ và Trung Quốc thay vì "chọn phe", dù hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới đang đối đầu trong cuộc chiến thương mại vô cùng căng thẳng - báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong) đưa tin.

Cụ thể, phát biểu tại lễ diễu hành nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày Quốc khánh của Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long đã thừa nhận rằng nước này sẽ gặp khó khăn với lập trường trung lập của mình, đặc biệt là khi nước này có đa số công dân là người gốc Hoa.

Trong khi đó, Singapore cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Washington trong lĩnh vực an ninh.

"Là một quốc gia có đa số công dân là người gốc Hoa, đôi khi chúng ta sẽ lâm vào tình thế khó xử, vì những phát ngôn và hành động của chúng ta rất dễ bị hiểu nhầm", Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại lễ diễu hành ngày Quốc Khánh Singapore - đồng thời cũng là bài phát biểu thường niên của ông về các chính sách đối nội và đối ngoại

"Nếu chúng ta ủng hộ Trung Quốc, thì Mỹ và các quốc gia khác có thể nghĩ rằng chúng ta làm như vậy vì chúng ta có phần lớn công dân là người gốc Hoa nên mới đồng lòng với Trung Quốc", ông Lý Hiển Long nói.

Ngược lại, nếu Singapore ủng hộ Washington, thì Bắc Kinh sẽ hiểu nhầm động cơ của đảo quốc sư tử này.

"Quả thực, khi Singapore và Trung Quốc từng có đôi lần bất đồng quan điểm trong quá khứ, một số người bạn ở Trung Quốc của chúng tôi từng chất vấn rằng: 'Chúng ta cùng chung ngôn ngữ, chung tổ tiên và chung di sản, vì sao Singapore lại không có chung quan điểm [với Trung Quốc]?" - ông Lý Hiển Long nói.

Theo Thủ tướng Singapore, chính vì lẽ đó, nên nước này sẽ tiếp tục giữ vững lập trường "luôn tuân thủ nguyên tắc và không để tình cảm ảnh hưởng [tới quyết định của họ]".

Nhà lãnh đạo này đã đề cập tới mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của Singapore và Mỹ trong lĩnh vực an ninh, và cho biết đảo quốc này đã mua nhiều vũ khí tân tiến từ cường quốc phương Tây này, đồng thời hai bên cũng thường xuyên tiến hành tập trận chung.

Khoản đầu tư từ các công ty Mỹ vào Singapore cao hơn tất cả các quốc gia khác, ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Về quan hệ với Trung Quốc, vị Thủ tướng của Singapore cũng khẳng định rằng hai nước có mối quan hệ kinh tế sâu sắc.

Nói về cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, ông Lý Hiển Long thừa nhận nền kinh tế của Singapore đã bị tổn thương vì cuộc chiến này, đồng thời khẳng định: "Nếu tình hình diễn biến xấu hơn nữa, thì [chính phủ Singapore] sẽ nhanh chóng có biện pháp can thiệp để đảm bảo sinh kế của người dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại